Tổng thống Trump lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai

24/09/2018 22:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 bày tỏ lạc quan rằng cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) "sẽ sớm diễn ra".

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thành phố New York (Niu Y-oóc) của Mỹ, Tổng thống Trump cho biết: "Dường như chúng tôi sẽ sớm có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai. Các bạn biết đấy, ông Kim Jong-un đã viết một bức thư - một bức thư tuyệt vời - đề nghị tiến hành cuộc gặp thứ hai và chúng tôi sẽ thực hiện điều ấy". 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trước đó, trả lời phỏng vấn đài NBC ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Mai Pôm-pê-ô) thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào thời điểm thích hợp. Theo ông Pompeo, Mỹ cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết lập công tác hậu cần và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh Washington hy vọng cuộc gặp này sẽ diễn ra "trong tương lai không quá xa". 

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết nỗ lực hướng tới "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bán đảo Triều Tiên. Đổi lại, Tổng thống Trump hứa hẹn những sự đảm bảo an ninh từ phía Mỹ đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa chưa đạt tiến bộ và Bình Nhưỡng chỉ trích Washington luôn đơn phương đưa ra đòi hỏi mà chưa thực hiện các cam kết. Trên thực tế, Mỹ và Triều Tiên vẫn còn nhiều quan điểm khác biệt trong các cuộc đàm phán như quy mô phi hạt nhân, các biện pháp trừng phạt của Mỹ hay một tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên.

Hướng tới bước đột phá cho đối thoại Mỹ-Triều, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23/9 đã đến New York để gặp người đồng cấp Mỹ, bên lề khóa họp 73 của Đại hội đồng LHQ.
Dự kiến tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào cuối ngày 24/9 (giờ Mỹ), ông Moon Jae-in sẽ trình bày cụ thể về kết quả hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng hồi tuần trước. Hai tổng thống đồng thời thảo luận sâu về phương án hợp tác thực chất nhằm đạt được tiến triển tích cực trong quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều.

Tổng thống Moon cũng cho biết sẽ truyền đạt thông điệp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về mong muốn tổ chức thượng đỉnh Triều - Mỹ lần thứ hai trong tương lai gần, trong đó nhấn mạnh Bình Nhưỡng cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn - nhiều khả năng ngay trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông Trump (kết thúc vào tháng 1//2021) - để tập trung phát triển kinh tế./.

TTXVN

Thượng đỉnh liên Triều: Tổng thống Hàn Quốc giữ thông điệp riêng của Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ

Thượng đỉnh liên Triều: Tổng thống Hàn Quốc giữ thông điệp riêng của Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ

Ngày 20/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông giữ một "thông điệp riêng" mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm