Tổng quan vụ đánh bom ở Indonesia: Trong 6 nạn nhân thiệt mạng, có 1 người nước ngoài

14/01/2016 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Indonesia vừa xác nhận đợt truy kích nhằm vào những kẻ thực hiện vụ tấn công liên hoàn ở thủ đô Jakarta đã kết thúc, với 5 kẻ khủng bố bị giết chết, theo hãng tin AP. Đại tá Muhammad Iqbal, phát ngôn viên cảnh sát Jakarta, cho biết 2 người khác đã thiệt mạng ở khu mua sắm Sarinah trong khi vụ đấu súng diễn ra gần đường Thamarin.

Ông nói: "Chúng tôi tin rằng không còn kẻ tấn công nào ở khu vực Sarinah. Chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát". Ông cho biết 2 trong số những kẻ tấn công bị cảnh sát giết chết nhưng không nói rõ những kẻ còn lại chết ra sao và còn phần tử nguy hiểm nào bên ngoài khu vực Sarinah hay không.

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 4 đối tượng bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công bằng bom và súng tại trung tâm thủ đô Jakarta làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia Budi Gunawan cho biết trong số những người thiệt mạng có 1 người nước ngoài. Còn theo Phát ngôn viên cảnh sát Jakarta Muhammad Iqbal, 5 cảnh sát, 1 dân thường là người nước ngoài và 4 dân thường Indonesia đã bị thương trong vụ tấn công trên.

* Trước đó, "cảnh sát Indonesia đã bắn 4 kẻ tình nghi có liên quan tới vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Jakarta. Khu vực này hiện đã an toàn" - Iqbal Kabid, một phát ngôn viên của cảnh sát Jakarta cho biết.

 "Chúng tôi đang khử trùng tòa nhà từ tầng hầm lên trên" - Iqbal Kabid nói với các phóng viên, giải thích rằng một cuộc đấu súng giữa những kẻ tấn công và cảnh sát đã diễn ra tại một rạp chiếu phim ở cùng tòa nhà có quán cà phê Starbucks bị tấn công - "Chúng tôi sẽ sớm tuyên bố tình hình được đảm bảo" - ông nói.

Hiện chưa rõ còn tên khủng bố nào đang cố thủ hay không.

Xem video vụ nổ bom ở Jakarta:


- Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một loạt các vụ tấn công, bao gồm cả đánh bom tự sát, ở trung tâm Jakarta vào hôm nay. Anton Charliyan, một phát ngôn viên cảnh sát quốc gia, cho biết số người chết bao gồm 3 sĩ quan cảnh sát và 3 thường dân.

- Nhiều vụ nổ đã được báo cáo, vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng 10:30 sáng (giờ địa phương) gần ngã tư đường Thamrin và phố Wahid Hasyim.


Cảnh sát đã được triển khai tới các khu vực bị tấn công. Ảnh: Mirror

- Ít nhất một trong các vụ nổ xảy ra gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở đường Thamrin. 3 kẻ đánh bom tự sát được báo cáo là đã tấn công vào một quán cà phê Starbucks gần đó.

- Số lượng tay súng tham gia đợt tấn công lên tới 14 tên, với một số kẻ đi xe gắn máy, một số cầm lựu đạn. Hiện còn 6 tên đang ẩn náu bên trong tòa nhà Skyline trên đường Thamrin. Xe tăng đã được triển khai đến khu vực này.


Xác người chết nằm trên đường phố Jakarta. Ảnh: Mirror

- Các phương tiện truyền thông địa phương cũng đã đưa tin về 3 vụ nổ ở khu vực Chikni, Shilpi và Kuningan, gần đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, nhưng đây là những thông tin chưa được xác nhận chính thức.

- Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã lên án các vụ tấn công và kêu gọi "đất nước và người dân không nên sợ hãi trước những hành vi khủng bố".


Hiện trường tan hoang tại một nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Mirror

- 9 kẻ tình nghi có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt hồi tháng 12/2015, cùng với những tài liệu về kế hoạch "thực hiện một buổi diễn" ở Jakarta, nhưng các cơ quan tình báo cho hay, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy IS liên quan tới vụ tấn công ngày hôm nay.

Duy An
Theo Gurdian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm