Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và thế giới cập nhật mới nhất

13/04/2020 09:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa - TTXVN tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới từ các cơ quan chức năng.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và số ca nhiễm corona tại Việt nam và thế giới cập nhật

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và số ca nhiễm corona tại Việt nam và thế giới cập nhật

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa - TTXVN cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới từ các cơ quan chức năng.

Cập nhật 8h05 ngày 13/4, có 1.852.629 người nhiễm bệnh, 114.208 người đã chết

Theo số liệu của trang worldometers.info, tính đến 8h ngày 13/4, đã có 1.852.629 người ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 114.208 người đã tử vong.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 với 560.402 ca nhiễm và 22.105 ca tử vong. Tiếp đó là Tây Ban Nha với 166.831 ca nhiễm và 17.209 ca tử vong, Italy với 156.363 ca nhiễm và 19.899 ca tử vong, Pháp với 132.591 ca nhiễm và 14.393 ca tử vong, Đức với 127.854 ca nhiễm và 3.022 ca tử vong. Đặc biệt, số ca tử vong tại Anh đã vượt 10.000 người.

Tại Mỹ, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio khẳng định đã có những tín hiệu khích lệ trong cuộc chiến chống dịch tuầnqua với số người cần phải được trợ giúp bằng máy thở tiếp tục giảm. Ông Cuomo cũng nêu rõ kể từ ngày 13/4, tất cả những người làm việc tại thành phố New York có tiếp xúc với người dân phải đeo khẩu trang.

Tại khu vực châu Âu, sau khi Chính phủ Italy thông báo quyết định gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 3/5, ngày 11/4, hơn 12.500 trường hợp đã bị xử phạt do vi phạm quy định hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo thống kê, cho đến nay, lực lượng an ninh đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 280.717 trường hợp và 89.931 cơ sở kinh doanh thương mại, trong đó 179 cơ sở đã bị xử phạt và 35 lệnh phải đóng cửa.

Tại Nga, Phó Thủ tướngphụ trách phòng chống COVID-19, bà Tatyana Golikova đã tuyên bố nước này có thể hoàn toàn dỡ bỏ các biện pháp cách ly vào đầu Hè, với điệu kiện các công dân thực hiện nghiêm túc tất cả các khuyến nghị của chính quyền và bác sĩ về chế độ tự cách ly và giãn cách xã hội. Số ca nhiễm ở Nga hiện là 15.770.

Ở khu vực Trung Đông, trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận thêm 4.789 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 97 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên 56.956 ca và 1.198 ca.

Tại Saudi Arabia, Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud đã ra lệnh kéo dài lệnh giới nghiêm ttrong nỗ lực nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Hiện tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Saudi Arabia là 4.462 người và tính đến nay đã có 59 bệnh nhân tử vong do COVID-19. .

Trong khi đó, nhà chức trách Iraq đã gia hạn lệnh giới nghiêm trên toàn quốc đến ngày 19/4 tới. Bộ Y tế nước này đã xác nhận 34 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 1.352 người, trong đó 76 người tử vong và 640 người đã khỏi bệnh.

Dựa trên những diễn biến và khuyến nghị liên quan đến dịch COVID-19, Jordan cũng đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa đến cuối tháng này nhằm hạn chế sự lây nhiễm dịch COVID-19. 

Tại khu vực châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của châu Phi cho biết châu lục này đến nay đã ghi nhận tổng công 13.686 ca mắc COVID-19, trong đó có 744 ca tử vong.

Để đảm bảo tuân thủ các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Chính phủ Sudan đã ban bố lệnh cấm mọi hình thức vận chuyển người giữa các thành phố cũng như triển khai luật khẩn cấp. Lệnh cấm phương tiện chở khách tư nhân và thương mại giữa các thành phố, các bang sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bên cạnh đó, theo luật khẩn cấp, những người vi phạm các quy định về giới nghiêm, hạn chế đi lại, không chấp hành các biện pháp kiểm dịch, che giấu, khai báo không trung thực thông tin liên quan tình hình sức khỏe hoặc cản trở việc điều trị y tế có thể sẽ phải đối mặt với việc xử lý hình sự.

Trong khi đó, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã kêu gọi người dân nước này tiếp tục hạn chế ra ngoài để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, trong bối cảnh chính phủ đang cân nhắc việc gia hạn lệnh giới nghiêm áp đặt tại một số bang.

Cập nhật lúc 8h00 ngày 13-4-2020

Thế giới: 1.787.073 người mắc; 109.288 người tử vong, trong đó Hoa Kỳ: 533.115 người mắc; 20.580 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 163.027 người mắc; 16.606 người tử vong.

- Italy: 152.271 người mắc; 19.468 người tử vong.

- Đức: 125.452 người mắc; 2.871 người tử vong.

16 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi (giai đoạn 1.

Việt Nam: 262 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó 128 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến ngày 12/4 được chữa khỏi giai đoạn 2.

6h00 sáng 13/4, ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Mê Linh, Hà Nội

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Tính đến 6h ngày 13/4/2020, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta là 262 trường hợp, trong đó 159 người từ nước ngoài, chiếm 60,7%; có 103 người lây nhiễm thứ phát, chiếm 39,3%.

Hai ca mới nhất dương tính với virus SARS-CoV-2 đều là người dân ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Hiện cả 2 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cụ thể, ca bệnh số 261 là một phụ nữ 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bà này bán tạp hoá tại chợ Hạ trong xóm Hội; được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, covid 19 Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Nhờ sự hợp tác cao của nhân dân thôn Hạ Lôi mà công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện nhanh và đầy đủ. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Tiếp theo, ca bệnh thứ 262 là nam giới, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân Công ty SamSung, Bắc Ninh. Ngày 27/3, anh này có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 254 là bác của bệnh nhân. Ngày 31/3, anh này có xuất hiện ho khan, sốt; được lấy mẫu bệnh phẩm vào ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm này, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 75.291 trường hợp.Trong đó số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 713; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.564 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 59.014 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Hiện có 118 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện. Trong đó, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 22 trường hợp (chiếm 8%). Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 16 trường hợp (chiếm 6%). Số ca đã được công bố bình phục là 144 ca (chiếm 55%).

Cập nhật 22h15 ngày 12/4/2020: Theo số liệu của trang worldometers.info, tính đến 21h ngày 12/4, 1.796.414 người ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 110.029 người đã tử vong.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 với tổng số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong cao nhất thế giới. Với 1.920 ca tử vong mới trong 24h qua (theo số liệu của Đại học Johns Hopkins), tổng số ca tử vong tại Mỹ hiện lên tới 20.595 người. Tổng số ca mắc COVID-19 là 533.470 người. Tại tâm dịch bang New York, tổng số ca mắc bệnh đã vượt ngưỡng 180.000 người, trong đó có 8.627 ca tử vong (chiếm hơn 42% số ca tử vong trên toàn nước Mỹ).

Tại châu Âu, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã vượt ngưỡng 75.000 người. Hãng thông tấn AFP tổng hợp các nguồn tin chính thức cho biết, tính đến chiều 12/4 (giờ Hà Nội), dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 75.011 người ở châu Âu trong số 909.673 ca nhiễm, với 80% số ca tử vong là ở Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Anh.

Trong ngày 11/4, Italy ghi nhận thêm 4.694 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 152.271 trường hợp. Số ca tử vong tăng lên 19.468 trường hợp (tăng 619 ca). Số ca hồi phục tăng lên 32.534 ca (tăng 2.079 ca). Như vậy, Italy hiện đứng thứ hai về số ca tử vong, sau Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo số ca tử vong do COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua đã tăng thêm 619 người sau khi giảm trong 3 ngày liên tiếp. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha hiện đang là 16.972 người, trong khi tổng số trường hợp mắc bệnh cũng tăng lên 166.019 người.

Còn tại Anh, tổng số ca mắc COVID-19 đang là 78.991 người và số ca tử vong là 9.875 ca. Một tin vui trong ngày 12/4 đó là Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được xuất viện sau một tuần điều trị bệnh, trong đó có 3 ngày phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực.

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này vượt ngưỡng 15.000 người, riêng thủ đô Moskva vượt 10.000 người. Cụ thể, tổng số trường hợp lây nhiễm ở Nga đang là 15.770 người (tăng 16,1% trong ngày) tại 82 chủ thể liên bang.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) cho biết, trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 99 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 97 ca từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ bên ngoài lên 1.280 người.

Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Malaysia, Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, Thái Lan lại đón nhận một tin vui khi ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày tiếp tục giảm xuống. Ngày 12/4, Thái Lan đã xác nhận thêm 33 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 3 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.551 người, trong đó có 38 trường hợp tử vong. Như vậy, đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca nhiễm mới được ghi nhận hằng ngày ở Thái Lan dừng ở mức hai con số và đi theo chiều hướng giảm dần.

Ở khu vực Trung Đông, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur thông báo trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận thêm 1.657 ca nhiễm SARS-CoV-2, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 71.686 ca, tuy nhiên, hơn 61% trong số này đã được chữa khỏi. Số ca tử vong đang là 4.474 trường hợp.

Các số liệu trên được công bố trong bối cảnh Iran bắt đầu mở cửa trở lại một số hoạt động kinh tế từ ngày 11/4, trong khi biện pháp hạn chế di chuyển liên thành phố cũng sẽ được dỡ bỏ vào ngày 20/4 tới.

Tại Saudi Arabia, Quốc vương Salman đã phê chuẩn kéo dài lệnh giới nghiêm cho đến khi có thông báo tiếp theo do số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở vương quốc này tiếp tục tăng. Saudi Arabia đến nay ghi nhận 4.462 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 59 ca tử vong.

Ở nhiều nước châu Mỹ, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng nhanh.

Bộ Y tế Mexico cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 375 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 40 ca tử vong, nâng tổng số ca bị nhiễm virus này lên 4.219 người và số ca tử vong lên 273 người. Panama cũng ghi nhận thêm 260 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bị mắc bệnh lên tới 3.234 ca và 79 ca tử vong.

Tại Argentina, Tổng thống Alberto Fernandez ngày 11/4 đã thông báo quyết định kéo dài thời gian cách ly xã hội bắt buộc tới ngày 26/4 tại tất cả các thành phố lớn trên cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Argentina hiện có 2.142 ca mắc COVID-19 và 90 ca tử vong.

Còn tại Brazil, nước này đã ghi nhận số ca tử vong vượt mốc 1.000 người, cụ thể đang là 1.141 người, trong khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng tăng lên thành 20.984 người.

20h30 ngày 12/4: Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ đã phải tuyên bố Thảm họa toàn quốc

Tuyên bố do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra áp dụng cho tất cả 50 bang trước đại dịch COVID-19.

Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ đã phải tuyên bố Thảm họa toàn quốc, với số người mắc COVID-19 đã lên tới trên 532 nghìn người (tính đến 12h trưa ngày 12/4), trên 20 nghìn người tử vong. Khu vực bị ảnh hưởng nhất hiện nay tại Mỹ là thành phố New York, với số người tử vong do COVID-19 đã vượt quá 6,3 nghìn người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời tuyên bố thảm họa vào ngày 11/4, theo giờ Mỹ tại bang Wyoming. Tuyên bố này áp dụng cho tất cả 50 bang trên toàn nước Mỹ trước đại dịch COVID-19.

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, Virus corona, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở New York

Tuyên bố Wyoming sẽ cấp ngân sách toàn liên bang cũng như cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận trên 50 bang của nước Mỹ. Trước đó, Thống đốc bang Wyoming đã đề nghị tuyên bố thảm họa cho bang Wyoming trong một bức thư trình lên Tổng thống Trump.

Bang Wyoming là bang lớn thứ 10 nước Mỹ có mật độ dân cư thưa thớt thứ 2 nước Mỹ. "Mặc dầu dịch COVID-19 ở Wyoming chưa tới mức khốc liệt như một vài bang khác, tuyên bố này sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị và huy động nguồn lực khi chúng tôi cần", Thống đốc bang Wyoming đệ trình trong bức thư.

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, Virus corona, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Hà Nội những ngày phòng chống dịch COVID-19. Ô Quan Chưởng vắng người qua lại thời điểm 20 giờ 30 phút, ngày 11/4. Ảnh: Khánh Hòa -TTXVN phát

Cập nhật 20h15 ngày 12/4: Thế giới tổng số ca mắc 1.790.565 ca.

5 quốc gia có số mắc cao nhất thế giới là: Mỹ: 533.115 ca; Tây Ban Nha: 166.019 ca; Ý: 1152.271 ca; Pháp: 129.654 ca; Đức: 124.908 ca.

Tổng số ca tử vong: 109.654 ca. 5 quốc gia có số tử vong cao nhất thế giới là: Mỹ: 20.580 ca; Ý: 19.468 ca, Tây Ban Nha: 16.972 ca, Pháp: 13.832 ca, Anh: 9.875 ca.

So với 6 giờ ngày 12/4/2020 số mắc tăng 15.881 ca, số tử vong tăng 1.130 ca. Số đã khỏi bệnh: 409.540 ca. Số đang điều trị: 1.271.371 trong đó 50.545 ca nặng.

Số quốc gia, lãnh thổ có người mắc: 210.

Việt Nam tổng số ca mắc 260. Trong đó có 159 người chiếm 61,2% mắc bệnh từ ổ dịch nước ngoài về Việt Nam, 101 người chiếm 38,8% trong nước lây thứ phát.

Có 118/159 người từ nước ngoài về được đưa vào cách ly ngay, sau đó xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Số ca đã thông báo 258. Số ca mắc mới 2. Số ca khỏi bệnh 144 55% số ca mắc. Số ca khỏi bệnh trong ngày: 0

Tình hình bệnh nhân đang điều trị: Điều trị khỏi 144 trường hợp chiếm 55%, còn lại 114 người bệnh chiếm 44%, đang điều trị tại 14 cơ sở khám chữa bệnh.

Có 71 ca chiếm 61% đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, có 39 ca chiếm 35% đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 4 ca chiếm 4% đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện. 106 ca ổn định, 1 ca chạy ECMO, 2 ca thở máy, 5 thở ô xy.

+ BN20 – 64 tuổi, thở máy, tiến triển tốt hơn.

+ BN161- 88 tuổi, bị tai biến mạch máu não, thở máy, tiên lượng nặng

+ BN91 - 43 tuổi tại BV Bệnh nhiệt đới tp HCM, chuyển sang thở máy xâm nhập và chạy ECMO, tình trạng nguy kịch + Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính: 13 ca.

+ Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính: 12 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly: 72.508, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.198;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.519;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 53.791.

Ổ dịch ở thôn Hạ Lôi: 8 ca Ổ dịch thôn Hạ Lôi có 08 ca nhiễm, đã tiến hành khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 người (2.711 hộ dân). Hiện nay đang tiếp tục điều tra dịch tễ học.

Ổ dịch tại Hà Nam: 01 ca, không phát hiện ca mới.

Ổ dịch tại quán bar Buddha- TP Hồ Chí Minh: 18 ca, ngày thứ 12 không phát hiện ca mới.

Ổ dịch tại công ty Trường Sinh/Bệnh viện Bạch Mai: 45 ca, không phát hiện ca mới.

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, Virus corona, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Hà Nội những ngày phòng chống dịch COVID-19. Con phố thường được gọi là phố đêm Tạ Hiện thời điểm 22 giờ vắng lặng khác hẳn bình thường. Ảnh: Khánh Hòa -TTXVN phát

20h00 ngày 12/4: Thủ tướng Anh được xuất viện

Ngày 12/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được xuất viện sau một tuần điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 3 ngày phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực.

Ông Boris Johnson đã rời Bệnh viện St Thomas ở thủ đô London để tiếp tục quá trình phục hồi sức khỏe sau khi mắc COVID-19. Người phát ngôn của Văn phòng Thử tướng nói: “Theo lời khuyên của đội ngũ y tế, Thủ tướng sẽ không trở lại công việc ngay lập tức". Ông Boris Johnson đã gửi lời cảm ơn tới mọi nhân viên ở Bệnh viện St Thomas.

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, Virus corona, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Johnson 55 tuổi nhập viện vào ngày 5/4 sau 10 ngày tự cách ly tại nhà điều trị bệnh COVID-19. Đến ngày 6/4, ông được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực và điều trị tại đây đến ngày 9/4.

19h00 ngày 12/4/2020: Hà Nội tăng cường 15 đội phản ứng nhanh dập ổ dịch Hạ Lôi

Chiều 12/4, Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh về huyện Mê Linh để hỗ trợ địa phương khoanh vùng, dập ổ dịch COVID-19 ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Các đội phản ứng nhanh này sẽ hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Mê Linh khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn Hạ Lôi.

Hà Nội đã ghi nhận 108 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2 ca mắc mới ghi nhận trong ngày cùng cư trú tại xã Mê Linh, làm nghề trồng hoa và bán hoa. Hai bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong đó, bệnh nhân số 259 là nữ 49 tuổi ở xóm Bàng, thôn Hạ Lôi có tiếp xúc gần với chồng cũng là bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh nhân số 260 là nữ 35 tuổi, cứ trú ở xóm Đường, thôn Hạ Lôi, ngày 6/3 có tiếp xúc gần với 2 người là đối tượng F1 của bệnh nhân số 243 và cũng thường xuyên mua thức ăn tại nơi bệnh nhân số 259 cũng hay lui tới.

Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 khẩu trong 28 ngày, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 6.895 người. Hiện đã có kết quả của 1.675 mẫu, tất cả đều âm tính.

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo yêu cầu tất cả những người đã từng có mặt ở chợ hoa Mê Linh, thôn Liễu Trì, xã Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và tự cách ly ở nhà.

Cập nhật 18h05 ngày 12/4: Thêm 2 ca bệnh từ Mê Linh, cả nước có 260 ca

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 18 giờ ngày 12/4, đã có thêm 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 260.

Bệnh nhân 259 nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ cư trú ở xóm Bàng, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Bệnh nhân là vợ của bệnh nhân 254, sinh sống tại ổ dịch ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh. 

Người phụ nữ này làm nghề nông (trồng hoa) và kinh doanh tại nhà, thỉnh thoảng có đi giao hoa tại thôn Liễu Trì (xã Mê Linh) và một số nơi khác khi có đơn hàng. Người này cũng thường xuyên mua hàng tại nhà bệnh nhân 250 (mua hàng lần cuối vào ngày 25/3). Từ ngày 3 đến ngày 6/4, người này sang xóm Chùa, xóm Ao Sen, thôn Liễu Trì để giao hoa và mua đồ, có tiếp xúc nhiều người. Lần cuối người vợ tiếp xúc với chồng (bệnh nhân 254) vào ngày 8/4, tước khi người chồng đi chạy thận ở Bệnh viện Thận Hà Nội.

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, Virus corona, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Dương, Khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong khu cách ly. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Sau khi bệnh nhân 254 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 (ngày 9/4), thì người vợ thuộc đối tượng tiếp xúc gần (F1) nên được Trung tâm Y tế Mê Linh lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và chuyển đi cách ly tại Thạch Thất ngày 10/4/2020. Đến ngày 11/4, người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 260 là nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ cư trú ở xóm Đường, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Người phụ nữ này làm nghề nông (trồng hoa). Chị không đi đâu xa trong vòng hai tuần gần đây. 

Hàng ngày, người phụ nữ này thường đi chợ sau đó ra đồng chăm hoa rồi về nhà và có thói quen mua thịt tại nhà Bảy Huấn (tại cóm Đường) cũng là nơi bệnh nhân 259 hay tới mua thịt. Ngày 6/4, người phụ nữ này có tiếp xúc gần với 2 người là F1 của bệnh nhân 243 khi đi giao hoa. Ngày 10/4/2020, người phụ nữ này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với người dân đang sinh sống trong khu vực khoanh vùng ổ dịch ở thôn Hạ Lôi. Kết quả xét nghiệm ngày 11/4 cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy tính đến ngày 12/4, Việt Nam có 260 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, có 159 người (61,2%) mắc bệnh từ ổ dịch nước ngoài về Việt Nam; 101 người (38,8%) trong nước lây thứ phát. Trong số người từ nước ngoài về (159 trường hợp) có 118 người được đưa vào cách ly ngay, sau đó xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, Virus corona, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Lấy mẫu xét nghiệm virut SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

17h30: Số ca tử vong trong ngày ở Tây Ban Nha, Nga tăng

Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua đã tăng thêm 619 người sau khi giảm trong 3 ngày liên tiếp. 

Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha hiện đang là 16.972 người, trong khi tổng số trường hợp mắc bệnh cũng tăng lên 166.019 người. 

Nga trong 24 giờ qua tiếp tục ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này vượt ngưỡng 15.000 người, riêng thủ đô Moskva vượt 10.000 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của LB Nga cho biết, tính đến trưa 12/4, tại nước này đã ghi nhận thêm 2.186 trường hợp mắc COVID-19 tại 52 chủ thể liên bang, nâng tổng số trường hợp lây nhiễm lên con số 15.770 người tăng 16,1% trong ngày tại 82 chủ thể liên bang. Cũng trong 24 giờ qua, tại Nga đã có 246 người hồi phục, đưa số người khỏi bệnh lên 1.045 người; và 24 người tử vong hiện là 130 người.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một ngày cao nhất với 1.306 ca, nâng tổng số lên 10.158 ca. Phó Thị trưởng Moskva, bà Anastasia Rakova cho biết, trong 24 giờ qua, 188 người đã hồi phục và được xuất viện, đưa tổng số người khỏi bệnh lên con số 687 người. Tuy nhiên, tổng số người tử vong tại thành phố là 72 trường hợp, thêm 14 trường hợp trong 1 ngày qua. Các bệnh nhân này có tuổi từ 52-82, đều có bệnh  trường hợp nền như huyết áp cao, đái tháo đường, bệnh cơ tim, có tiền sử đột quỵ.

Cùng ngày, Văn phòng báo chí Bộ Y tế Ukraine cho biết trong vòng 24 giờ tính đến 9h ngày 12/4, nước này đã ghi nhận thêm 266 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm chủng virus này lên 2.777 người. Trong số này có 83 trường hợp tử vong và 89 bệnh nhân đã hồi phục.

16h05: Bệnh nhân 91 âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục

Thông tin từ Sở Y tế TP HCM, đến chiều 12/4, bệnh nhân số 91 (43 tuổi, quốc tịch Anh) đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Các bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, các tổn thương phổi của bệnh nhân 91 đã ngưng tiến triển nhưng khả năng thông khí vẫn còn rất hạn chế, tình trạng rối loạn đông máu nặng vẫn chưa cải thiện. Mặc dù vậy, kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở cả bệnh phẩm dịch rửa phế quản và dịch mũi họng đều cho kết quả âm tính lần 1. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, nằm yên (có sử dụng thuốc an thần), tiếp tục thở máy xâm nhập và vẫn thực hiện trao đổi oxy hoá máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), lọc máu liên tục.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, đơn vị này thường xuyên cập nhật tình hình và xin ý kiến Hội đồng chuyên môn, tư vấn điều trị bệnh nhân COVID-19 để thống nhất hướng điều trị tiếp theo đối với bệnh nhân 91. Theo ý kiến hội chẩn của Hội đồng chuyên môn, ngoài các can thiệp hồi sức hô hấp tuần hoàn chuyên sâu như trên, công tác điều trị tình trạng rối loạn đông máu ở bệnh nhân này cần tập trung điều trị theo hướng hội chứng HIT (Heparin-induced thrombocytopenia).

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, Virus corona, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Bệnh nhân, người nhà được trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Cập nhật 16h: Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người, không đeo khẩu trang

Ngày 12/4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu báo cáo về vụ tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trong Bệnh viện Bạch Mai tối 10/4, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa ký nêu rõ, ngày 10/4/2020, một số nguồn thông tin gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh với nội dung: “Bệnh viện Bạch Mai tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trên sân Bệnh viện”.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xác minh thông tin trên, đồng thời, quán triệt, tuyên truyền, nhắc nhở tập thể nhân viên y tế, người lao động trong Bệnh viện cần tuân thủ tuyệt đối các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, Virus corona, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Bên trong khu cách ly tại hội trường tầng 2 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Bộ Y tế cũng yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xem xét xử lý các cá nhân có vi phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 13/4 để báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Cập nhật lúc 12h00 ngày 12-4-2020

Thế giới: 1.780.315 người mắc; 108.828 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 532.879 người mắc; 20.577người tử vong.

- Tây Ban Nha: 163.027 người mắc; 16.606 người tử vong.

- Italy: 152.271 người mắc; 19.468 người tử vong.

- Đức: 125.452 người mắc; 2.871 người tử vong.

Việt Nam: 258 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi giai đoạn 1.

128 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 06/3 đến ngày 12/4) được chữa khỏi giai đoạn 2.

Tình hình Dịch corona tại việt nam, Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 13/4, Vi rút corona, Virus corona, Số ca nhiễm corona ở Việt Nam ngày 13/4, dịch bệnh 13/4
Những suất cơm được chuyển tới khu các ly của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm