Thừa Thiên - Huế: Chăm sóc đặc biệt con gái sản phụ nhiễm Covid-19 tử vong

22/08/2021 09:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 22/8, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) Hoàng Thị Lan Hương cho biết, hiện sức khỏe con gái của sản phụ P.L.T.N đang tiến triển tốt. Mỗi ngày, đơn vị sẽ cử 3 ekip trực luân phiên để chăm sóc đặc biệt cho cháu bé.

Dịch Covid-19 sáng 22/8: Hà Nội thêm 7 ca, trong đó có 3 ca ở HH Linh Đàm

Dịch Covid-19 sáng 22/8: Hà Nội thêm 7 ca, trong đó có 3 ca ở HH Linh Đàm

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Trước đó, sản phụ P.L.T.N (27 tuổi, ngụ phường An Cựu, thành phố Huế) đi tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh về Thừa Thiên – Huế và được cách ly tập trung tại Trung tâm cách ly tập trung T4 (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang). Ngày 8/8, sản phụ có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc).

Ngày 16/8, sau khi có biểu hiện sốt, khó thở, sản phụ P.L.T.N được chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền) để tiếp tục điều trị.

Chú thích ảnh
Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện đa khoa Đức Giang. Ảnh: TTXVN (ảnh minh họa)

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mức độ vừa, thai con so 31 tuần và dọa sinh non. Bệnh nhân có tiền sự điều trị Basedow (bướu giáp độc lan tỏa) không thường xuyên.

Sau 3 ngày được mổ lấy thai, sản phụ P.L.T.N tử vong vào tối 20/8 với chẩn đoán: nhiễm COVID-19 nặng - nguy kịch, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nguy kịch, viêm cơ tim – sốc tim rối loạn nhịp tim, bệnh lý Basedow - cơn bão giáp, rối loạn đông máu, hậu phẫu mổ lấy thai ngày thứ ba và hồi sức tích cực không hồi phục.

"Sau mổ, bệnh tình sản phụ chuyển biến nặng, hôn mê, không tỉnh lại. Đơn vị đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, thuốc men đầy đủ và triển khai nhiều kỹ thuật bao gồm ECMO, lọc máu CRRT, thở máy, hạ thân nhiệt chỉ huy… nhưng bệnh quá nguy kịch nên sản phụ đã không thể qua khỏi", Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ.

 Ngoài ra, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng đã thực hiện mổ lấy thai cho 2 trường hợp nhiễm COVID-19 khác đang điều trị tại đây. Hiện nay, sức khỏe các cháu bé diễn biến tốt. Dự kiến, trong thời gian tới, các bệnh nhân và con sẽ được xuất viện sau khi được điều trị khỏi COVID-19.

 Mai Trang - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm