Thông tấn xã Việt Nam phát động phong trào 'Tất cả vì biển đảo quê hương'

27/05/2014 17:02 GMT+7 | Thế giới

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ phát động phong trào “Tất cả vì biển đảo quê hương” nhằm phát huy sức mạnh và tinh thần đoàn kết của toàn ngành trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Hành động Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp kiên quyết trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế, buộc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển của nước ta; đồng thời, kiên trì giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đến với đảo Phan Vinh. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Cùng với cả nước hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động trong toàn ngành mỗi người tự nguyện đóng góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”... Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các đơn vị thông tin, phóng viên, biên tập viên toàn ngành thực hiện tốt tuyến thông tin tuyên truyền hướng về biển đảo quê hương.

Tại lễ phát động, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc đã chuyển số tiền gần 80 triệu đồng do cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc quyên góp gửi tới Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

Khiếu Tư - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm