Thông Noel đã được dựng trên quảng trường Thánh Peter của Vatican

05/12/2014 20:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ vào đầu tháng 12, khi chỉ còn ba tuần lễ nữa là Giáng sinh, có một cây thông Noel lớn được dựng lên quảng trường Thánh Peter của Tòa thánh Vatican. Hôm 4/12, cây thông đó đã được đưa đến dựng ở đây. Đó là món quà của các giáo dân xứ Calabria, miền Nam Italy, gửi tặng Giáo hoàng Francis I.

Theo quy định, các cây thông đủ tiêu chuẩn để dựng ở quảng trường Thánh Peter mỗi dịp Giáng sinh phải cao tầm 25 mét, với các tán đẹp và dáng khỏe. Cây thông này cao 25,5 mét, có đường kính thân cây 55 cm, với tán lá rộng nhất vươn dài tới 10 mét. Người ta đã mất hai ngày di chuyển để đưa được cây thông từ một cánh rừng tại rặng núi Abate, xứ Calabria, miền Nam Italy đến đây.

Theo dự kiến, vào ngày 19/12 tới, nghĩa là 5 ngày trước Giáng sinh, cây thông sẽ được thắp sáng bằng hàng nghìn bóng đèn các loại, bên dưới là một hoạt cảnh lớn với một máng cỏ, minh họa sự ra đời của Chúa hài đồng cũng được lắp ráp tại quảng trường trong thời gian này. Người ta sẽ che kín khu vực trên để tránh những con mắt tò mò của khách du lịch cũng như người hành hương về Vatican trong dịp Giáng sinh.

Truyền thống dựng cây thông Giáng sinh ở quảng trường Thánh Peter này bắt đầu được thực hiện từ năm 1982, với việc mỗi năm một giáo phận nào đó ở các nước Châu Âu lại gửi tặng Giáo hoàng một cây thông lớn. Cây thông Noel đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong quần thể kiến trúc và tôn giáo Vatican, một sự nhắc nhở tới tất cả các giáo dân nói riêng và người dân thế giới nói chung, rằng những ngày cuối năm đang đến rất gần. Tất cả chờ đợi một Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc, bình an.

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

    



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm