Tết Nguyên đán và những lưu ý cần biết

08/01/2019 14:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày.

Thời tiết Tết Nguyên đán: Miền Bắc ấm hơn mọi năm, miền Trung mát mẻ, Nam bộ Tây Nguyên khô ráo

Thời tiết Tết Nguyên đán: Miền Bắc ấm hơn mọi năm, miền Trung mát mẻ, Nam bộ Tây Nguyên khô ráo

Sau đợt rét đậm này, thời tiết đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sẽ vẫn còn một số đợt rét ngắn ngày, đồng thời, cũng vẫn xuất hiện những ngày nắng, nền nhiệt trung bình khu vực các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng lên.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch từ thứ hai 4/2/2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu 8/2/2019 (mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Như vậy, tính cả thứ bảy, chủ nhật, dịp Tết Âm lịch có tổng cộng 9 ngày nghỉ từ ngày 2/2 đến 10/2 tức từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 tháng Giêng.

Lịch nghỉ Tết, Nghỉ Tết, Nghỉ Tết Nguyên đán, Nghỉ Tết 2019, Nghỉ Tết Âm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Lịch nghỉ Tết ấm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, Tết Kỷ Hợi

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Kỷ Hợi 16 ngày

- Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Âm lịch, cán bộ - công chức nghỉ từ ngày 13 đến hết ngày 15/4/2019.

- Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5, công chức sẽ nghỉ từ thứ hai (ngày 29/4/2019) đến hết thứ tư (ngày 1/5/2019); đi làm bù vào thứ bảy (ngày 4/5/2019). Tính cả thứ bảy, chủ nhật, dịp 30/4-1/5 tổng cộng người lao động có nghỉ 5 ngày.

- Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ ba ngày liền và đi làm bù.

Theo kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh các cấp tại TP HCM sẽ được nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tới 14 ngày, tuy nhiên, vì thời gian nghỉ Tết trùng với các ngày cuối tuần, nhiều trường trên địa bàn thành phố sẽ cho học sinh nghỉ thêm, với tổng thời gian 16 ngày.

Cụ thể, thời gian nghỉ Tết theo phê duyệt là từ ngày thứ Hai 28/1/2019 (tức 23 tháng Chạp) đến hết ngày chủ nhật 10/2/2019 (tức mùng 6 tháng Giêng) gồm 14 ngày. Tuy nhiên do học sinh có hai ngày nghỉ cuối tuần nên thời gian nghỉ thực tế từ ngày thứ Bảy 26/1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp) nên đợt nghỉ Tết của học sinh TPHCM thực tế kéo dài 16 ngày.

TP HCM có số lượng dân nhập cư khá lớn cho nên thời gian nghỉ Tết kéo dài sẽ tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh thuận lợi trong việc đi lại, đặt vé tàu xe về quê đón Tết, sum họp gia đình.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt rét đậm kéo dài qua Tết dương lịch, thời tiết đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sẽ vẫn còn một số đợt rét ngắn ngày, đồng thời, cũng vẫn xuất hiện những ngày nắng, nền nhiệt trung bình khu vực các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng lên; nền nhiệt khu vực Hà Nội dao động từ khoảng 17-19 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra trong thời đoạn này.

Chú thích ảnh

Khu vực Trung Bộ sẽ đón Tết cổ truyền trong tiết trời tạnh ráo, thời tiết có mưa vài nơi, ít có khả năng có mưa diện rộng do không khí lạnh trong dịp Tết Nguyên Đán hoạt động yếu, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ ở mức vừa phải.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết chủ đạo khô ráo, có thể xảy ra nắng nóng với nhiệt độ ở mức 35-36 độ C, ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong dịp Tết Nguyên Đán, đồng thời xuất hiện triều cường tại các vùng ven biển trong những ngày Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.

Dự báo trong thời gian giữa mùa Đông từ nay đến tháng 1/2019, các đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta thường xuyên hơn, tần suất khoảng 4 - 5 ngày/đợt, trời sẽ rét hơn và có nhiều khả năng sẽ xảy ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc Bộ, tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2019.

Trong những đợt rét đậm rét hại này, khu vực núi cao như Fansipan tại Lào Cai, Mẫu Sơn tại Lạng Sơn… có khả năng xuất hiện băng giá. Trong thời gian cuối mùa đông, khoảng từ tháng 2/2019, xen giữa các đợt không khí lạnh sẽ có một số ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Quảng Trị mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho người lao động, trong 71 doanh nghiệp báo cáo có thưởng, cao nhất là 66 triệu đồng/người tại một chi nhánh của công ty tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh, mức bình quân trong 71 doanh nghiệp báo cáo có thưởng là 5,9 triệu đồng/người, cao hơn 400 ngàn đồng so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Theo kết quả khảo sát 118 doanh nghiệp, tiền lương trả cho người lao động trong năm 2018, cao nhất là 70 triệu đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân trong toàn bộ các doanh nghiệp được khảo sát là 6,5 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 700 ngàn đồng so với năm 2017.

Nghỉ Tết Âm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Lịch nghỉ Tết, Nghỉ Tết, Nghỉ Tết Nguyên đán, Nghỉ Tết 2019, Lịch nghỉ Tết ấm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, Tết Kỷ Hợi

Cần Thơ: Đối với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hiện có 89 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân từ 2,5 triệu đến trên 8 triệu đồng tùy theo khu vực, giảm khoảng 15% so với mức 2,8 - 8,4 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2018, trong đó, mức cao nhất là 230 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, thấp hơn gần một nửa so với mức thưởng cao nhất Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 là 466 triệu đồng nhưng vẫn là mức thưởng cao thứ 3 trong 10 năm qua, gấp đôi mức thưởng trung bình vào các năm 2010 - 2016. 

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2019 thấp nhất là 200.000 đồng, cũng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh trong khu công nghiệp; con số này tương đương mức thưởng năm 2018 nhưng chỉ bằng 1/8 so với mức thưởng 1,5 triệu đồng hồi năm 2017.

Thừa Thiên - Huế mức thưởng Tết Nguyên đán tại các doanh nghiệp FDI cao nhất là 115,6 triệu đồng/người và thấp nhất là 385 nghìn đồng/người. Ở các doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết cao nhất là 99 triệu đồng và thấp nhất là 200 nghìn đồng/người. Ở nhóm các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân 7 triệu đồng/người. Ở nhóm công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là hơn 5 triệu đồng/người.

Con số dự trên tổng kết tình hình tiền lương năm 2018, thưởng Tết 2019 của 97 doanh nghiệp trên tổng số trên 3.500 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bình Dương mức thưởng tết cao nhất đến nay thuộc về một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở mức 120 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất trong số các doanh nghiệp đã công bố là 1,5 triệu đồng/người. Xét bình quân, mức thưởng Tết cho công nhân và người lao động tại Bình Dương năm nay tăng khoảng 10% so với năm 2018.

Ngoài ra năm nay, hàng loạt doanh nghiệp tại Bình Dương còn có kế hoạch tặng quà Tết, hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2019. Điều này không chỉ nhằm cải thiện đời sống người lao động mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng mối quan hệ lao động bền chặt ở doanh nghiệp, ông Tuyên cho biết.

TPHCM mức thưởng bình quân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đạt 10,3 triệu đồng/người, cao hơn 25% so với Tết Nguyên đán 2018. Mức thưởng cao nhất là 1,17 tỉ đồng thuộc về một người đang làm trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán của khối FDI cao nhất 396 triệu đồng và thấp nhất 750.000 đồng, mức bình quân 4,8 triệu đồng mỗi người tăng 4,4% với năm trước.

Khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết âm lịch bình quân 4,2 triệu đồng mỗi người tăng hơn 6% với năm trước, mức cao nhất và thấp nhất lần lượt là 72 triệu đồng và 660.000 đồng.

Khối công ty nhà nước có mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân 3,8 triệu đồng mỗi người, mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng và thấp nhất là 800.000 đồng.

Đứng sau cùng về mức thưởng Tết là khối các công ty có cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước thưởng Tết âm cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là 650.000 đồng.

Nghỉ Tết Âm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Lịch nghỉ Tết, Nghỉ Tết, Nghỉ Tết Nguyên đán, Nghỉ Tết 2019, Lịch nghỉ Tết ấm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, Tết nguyên đán

Khánh Hòa thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi có mức thưởng cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 120 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh; mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp FDI.

Đối với mức thưởng dự kiến 100.000 đồng/người được cho là thấp nhất nhưng theo một thông tin cho hay, doanh nghiệp báo lại thực tế mức thưởng sẽ cao hơn con số này.

Bắc Ninh mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất là 350 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Mức thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 5.944.000 đồng/người. Thống kê của Sở LĐTB&XH Bắc Ninh cho thấy, mức hưởng Tết thấp nhất là 50.000 đồng.

Đồng Nai: Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến thời điểm hiện tại đạt mức 545 triệu đồng. Mức thưởng này thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Tính chung cho khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết bình quân cho người lao động đạt từ 7,1 đến 7,9 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết cao nhất là 108 triệu đồng. Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp dân doanh là từ 6,7 đến 7,9 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mức thưởng cao nhất là hơn 36 triệu đồng. Mức thưởng Tết thấp nhất được ghi nhận thuộc về một doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 100.000 đồng.

Quảng Ninh có 898 doanh nghiệp trên địa bàn gửi báo cáo về kế hoạch thưởng Tết 2019.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 80 triệu đồng thuộc Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối; thấp nhất 200 nghìn đồng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Mức tiền lương được các doanh nghiệp trả cho người lao động trong năm 2109 cao nhất là 80 triệu đồng/tháng của công ty Cổ phần có vốn nhà nước chi phối, xếp thứ hai là 69 triệu đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh… và thấp nhất là hơn 2,7 triệu đồng/tháng của một Công ty TNHH do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cà Mau có 385 doanh nghiệp thông báo kế hoạch thưởng về thưởng Tết Nguyên đán 2019 trong đó, mức thưởng bình quân từ 3,5 triệu đến 11,2 triệu đồng/người tùy oanh nghiệp.

Mức thưởng cao nhất của người lao động là hơn 21,1 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng thấp nhất của người lao động là hơn 600.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Đơn vị có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất là một công ty kinh doanh về bất động sản với 41 triệu đồng/người.

Nghỉ Tết Âm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Lịch nghỉ Tết, Nghỉ Tết, Nghỉ Tết Nguyên đán, Nghỉ Tết 2019, Lịch nghỉ Tết ấm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, Tết Kỷ Hợi

Tiền thưởng Tết Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi có phải đóng BHXH?

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ 1/1/2018, tiền lương đóng BHXH bao gồm: Mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác”.

Tuy nhiên, việc tính đóng BHXH ở nội dung “các khoản bổ sung” khác không có nghĩa là gồm tất cả các khoản khác gộp lại.

Để quy định cụ thể “các khoản bổ sung” không làm căn cứ tính BHXH, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 47/2015 về quy định về các khoản không tính làm căn cứ đóng BHXH.

Cụ thể: Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản không tính đóng BHXH, còn gồm: Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác...

Căn cứ vào quy định trên, khoản tiền thưởng Tết không có tính thường xuyên, liên tục và cố định. Do đó khoản tiền này sẽ không làm cơ sở tính đóng BHXH theo quy định của Luật BXHH năm 2014.

Lưu ý khi đổi tiền lẻ

Thủ tướng vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước phải cung ứng đủ các loại tiền mặt cho nền kinh tế dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019. Cơ quan quản lý tiền tệ cũng cần có giải pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết.

Nghỉ Tết Âm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Lịch nghỉ Tết, Nghỉ Tết, Nghỉ Tết Nguyên đán, Nghỉ Tết 2019, Lịch nghỉ Tết ấm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, Tết Kỷ Hợi

Ngoài ra, các ngân hàng, tổ chức trung gian tài chính cũng phải bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán, hệ thống ATM, POS hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt trước và trong dịp Tết.

Gần đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhu cầu đổi tiền lẻ đang rất lớn để lì xì, mừng tuổi đầu năm. Các loại tiền mệnh giá như 10.000 đồng, 20.000 đồng đến 100.000 đồng được đổi nhiều hơn vì phục vụ số đông người mừng tuổi, trong khi đó các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 1.000 đồng, 2.000 đồng hay 5.000 đồng chủ yếu đi lễ chùa và công đức cũng được tìm đổi.

Thực tế, đa dố người dân tại các đô thị lớn vẫn đổi tiền lẻ nhau qua kênh của ngân hàng với các doanh nghiệp, tổ chức, qua doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tổ chức trung gian tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, người thân, quen hoặc nhân viên, cán bộ ngân hàng. Tuy nhiên cũng không loại trừ các giao dịch đổi tiền qua trung gian cò giao dịch tiền lẻ, ngoại tệ mệnh giá nhỏ với mức phí "cắt cổ".

Lịch nghỉ Tết nguyên đán các trường ĐH

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gần 1 tháng, trường cho nghỉ ít nhất cũng 15 ngày.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 28/1 tới ngày 10/2. Thời gian nghỉ chính thức là 2 tuần, tính cả ngày Chủ nhật thời gian thực nghỉ là 15 ngày. Tết Dương Lịch nghỉ 1 ngày.

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho sinh viên nghỉ tết 15 ngày, thời gian nghỉ từ 28/1 (ngày 23 tháng Chạp) đến hết 10/2/2019 (mồng 6 tháng Giêng).

Lịch nghỉ Tết, Nghỉ Tết, Nghỉ Tết Nguyên đán, Nghỉ Tết 2019, Nghỉ Tết Âm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Lịch nghỉ Tết ấm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, Tết Kỷ Hợi

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ 26/1 đến 17/2, tức ngày 20 tháng Chạp tới 13 tháng Giêng. Thời gian thực nghỉ 25 ngày.

Trường ĐH Kinh tế Tài chính cho sinh viên sẽ được nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 từ ngày 28/01/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến ngày 17/2/2019 (ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Bắt đầu từ ngày 18/2/2019, sinh viên các khoa quay trở lại học tập bình thường. Như vậy thời gian nghỉ 22 ngày.

Đối với cán bộ giảng viên bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 từ ngày 1/2/2019 (nhằm 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến ngày 12/2/2019 (nhằm mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 25/1/2019 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 17/2/2019 (13 tháng Giêng). Tổng ngày nghỉ là 26 ngày. Riêng Tết dương lịch, căn cứ trên kế hoạch giảng dạy, sinh viên toàn trường sẽ nghỉ 01 ngày: 1/1/2019 (Thứ 3); Ngày 2/1 (tức Thứ 4) sinh viên đi học lại bình thường.

Trường ĐH Tài chính - Marketing cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ 28/1 (nhằm 23 tháng Chạp) đến hết ngày 17/2/2019 (13 tháng Giêng). Nếu tính ngày Chủ Nhật trước đó, kỳ nghỉ này kéo dài 22 ngày.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ 28/1 (nhằm 23 tháng Chạp) đến hết ngày 17/2/2019 (13 tháng Giêng). Nếu tính ngày Chủ Nhật trước đó, kỳ nghỉ của sinh viên trường này cũng kéo dài 22 ngày. Tết Dương Lịch sinh viên hai ngày (31/12 và 1/1) sau đó học bù thứ 2 vào thứ 7, như vậy thời gian nghỉ cả Chủ nhật là 3 ngày.

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang nghỉ tết từ 28/1 tới 17/2 tức từ ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13 tháng Giêng. Sau nghỉ tết tới ngày 23/2 là thời gian cho sinh viên thi lại.

Trường ĐH Luật- ĐH Huế nghỉ Tết Nguyên đán 2019 từ ngày 28/1 tới ngày 17/2, tức ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13/1 âm lịch.

Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28/1 đến ngày 17/2, tức ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13/1. Thời gian nghỉ 22 ngày.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 2/2/2019, nhằm 28 tháng Chạp đến ngày 8/2/2019, nhằm mùng 4 Tết. Đây là năm thứ 16 liên tiếp TP HCM tổ chức đường hoa đón chào Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.

Chủ đề của đường hoa Tết năm nay là “Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn xa”, trải dài trên 720 mét với 3 phân đoạn chính gồm: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, thành phố thông minh (thành phố của tương lai) và đô thị sáng tạo.

Lịch nghỉ Tết, Nghỉ Tết, Nghỉ Tết Nguyên đán, Nghỉ Tết 2019, Nghỉ Tết Âm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Lịch nghỉ Tết ấm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, Tết Kỷ Hợi
Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ

Theo đó, trong phân đoạn “Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc”, thể hiện cổng chào Đường hoa thành ba cụm riêng biệt với tổng cộng 15 linh vật của năm là những chú heo ngộ nghĩnh, dễ thương, trên gương mặt biểu lộ đủ sắc thái cảm xúc lạc quan, yêu đời. Khách tham quan được chiêm ngưỡng đại gia đình Hợi với 9 thành viên cùng nhau đi chơi, sắm Tết. Trong đó, heo cha có chiều cao 2.9 mét và heo mẹ có chiều cao 2.6 mét trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng Nam Bộ.

Sẽ có hai cụm linh vật đặt tại hai bên cổng đường hoa. Mỗi cụm được trưng bày 3 chú heo trong trang phục áo dài nhiều màu sắc, họa tiết xinh xắn phối với nón lá, khăn rằn, mũ lưỡi trai hoặc băng đô.

Vé tàu Tết mua sớm có thể được giảm đến 50%

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa công bố chương trình giảm giá vé tàu năm 2019 cho hai giai đoạn từ 2 - 14/1/2019 và từ 1 - 31/3/2019.

Theo đó sẽ thực hiện giảm giá vé tàu cho hành khách các tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8 Hà Nội - Sài Gòn, SE21/22 Sài Gòn - Huế trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên, cự ly vận chuyển từ 1.000km trở lên. Cụ thể, mua trước từ 20-29 ngày, giảm 20%; từ 30-39 ngày giảm 30%; từ 40-49 ngày giảm 40%; từ 50 ngày trở lên giảm 50%.

Nghỉ Tết Âm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Lịch nghỉ Tết, Nghỉ Tết, Nghỉ Tết Nguyên đán, Nghỉ Tết 2019, Lịch nghỉ Tết ấm lịch, Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, Tết Kỷ Hợi
Ảnh: Zing

Cũng những mác tàu trên, với khách tập thể, từ 10 đến 39 người giảm 6%; từ 40 người đến 69 người giảm 8%; từ 70 người đến 100 người giảm 10%; từ 101 người trở lên giảm 12%.

Đối với các tàu khách khu đoạn như SNT1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Nha Trang, SNQ1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, SE25/26 Sài Gòn - Quảng Ngãi… hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20-29 ngày được giảm 20% giá vé; từ 30 ngày trở lên được giảm 30%. Tuy nhiên, chỉ giảm giá cho vé đi suốt chặng; không áp dụng giảm giá cho loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa đối với tàu SNT1/2. Khi trả vé, đổi vé mức khấu trừ từ 20% đến 30% giá vé tương đương mức giảm; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.

Thảo Nhi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm