Tết Nguyên đán Kỷ Hợi: Đau xót hình ảnh nông dân vớt dưa hấu Tết trong biển nước

07/01/2019 14:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vietjet Air vận chuyển mai, đào dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức và dự báo thời tiết ngày Tết

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức và dự báo thời tiết ngày Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra trong thời đoạn này.

Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chính thức

Hãng hàng không Thế hệ mới Vietjet Air thông báo, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Vietjet Air cung cấp dịch vụ vận chuyển mai, đào dạng cành cho các chuyến bay có thời gian bay từ 15/1 đến 20/2/2019 trên các chuyến bay nội địa đi và đến từ Hà Nội, TP HCM, Đà Lạt và Đà Nẵng với mức phí là 450.000 đồng/bó chưa bao gồm thuế.

Mỗi hành khách được vận chuyển một bó hoa, kích thước không vượt quá 150cm x 40cm x 40cm dưới hình thức hành lý ký gửi. Mỗi chuyến bay vận chuyển không quá 30 bó. Mai, đào cần được buộc thành bó, có bao bọc bên ngoài và không quá 2 cành/bó. Vietjet Air không vận chuyển mai, đào dạng cây hoặc có chậu, có đất, kể cả bằng đường hàng hóa.

Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết

Một số các loại hoa ngoại trừ mai và đào có thể được xách tay lên khoang hành khách nếu trọng lượng và kích thước bó hoa đúng quy định về hành lý xách tay và phù hợp với điều kiện vận chuyển thực tế của hãng. Hoa mang lên máy bay được xem như một dạng hành lý xách tay, vì vậy hành khách có mang theo hoa vui lòng cân đối lại lượng hành lý xách tay mang lên máy bay theo đúng quy định của hãng và không vượt quá 7kg cho mỗi hành khách.

Hoa Tết: Người trồng hoa lo lắng vì mưa trái mùa

Hiện nay, người dân trồng hoa, kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2019 tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) lo lắng vì mưa trái mùa liên tục diễn ra, gây ảnh hưởng đến năng xuất, chất lượng các loại hoa kiểng phục vụ Tết. Ngoài ra chi phí đầu tư tăng lên do phải sử dụng thêm các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng ngừa sâu bệnh, nay các nhà vườn phải thêm chi phí làm nhà che mưa cho các loại hoa kiểng.

Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết
Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí -TTXVN

Cơn mưa dầm từ tối ngày 26/12 đến sáng 27/12 làm cho ông Nguyễn Văn Tâm, xã Long Thới, huyện Chợ Lách đứng ngồi không yên vì lo lắng cho hơn 10.000 chậu cúc mâm xôi đang ra nụ hoa. Ông Tâm cho biết, trước đó bị ảnh hưởng cơn bão số 9 (ngày 24/11/2018) hoa cúc mâm xôi bị ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Trong mấy ngày gần đây thêm các cơn mưa trái mùa kèm theo mưa dầm trong đêm phát sinh bệnh hại cho cây.

Ông Tâm giải tích, hoa cúc bị ảnh hưởng nước mưa gây thối rễ nhiễm nấm bệnh, các chồi hoa bị ảnh hưởng có thể nở sớm. Hiện ông đã tăng cường phun thuốc bảo vệ thực vật để xử dịch bệnh và sâu hại. Nếu tình trạng mưa trái mùa kéo dài và trời không có nắng sẽ cây cúc mâm xôi sẽ bị nở không đúng vào dịp Tết. Khi đó, người dân sẽ bị lỗ nặng vì chi phí đầu tư vào quá lớn.

Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Riêng ông Trần Văn Nam, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách lo lắng gấp bội vì hơn 4.000 chậu hoa giấy của gia đình đang vào thời kỳ xiết nước (không tưới nước) để kích thích cây ra hoa vào đúng dịp Tết, do mưa trái mùa và thời tiết không có nắng nên khả năng ra hoa của cây sẽ không đạt. Ông Nam chia sẻ, do loại hoa giấy là loài ưa nắng, chỉ kích thích ra hoa bằng cách xiết nước chứ không thể áp dụng thuốc hay bất cứ biện pháp nào cho cây ra hoa. Nếu kéo dài tình trạng thời tiết thất thường như hiện nay khả năng vườn hoa giấy của ông Nam sẽ bị ảnh hưởng 40-50% số lượng cây cho ra hoa không đạt chất lượng.

Theo ông Trần Minh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Chợ Lách, thời tiết mưa nắng bất thường gây ảnh hưởng đến các loại hoa nở trên cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, mai vàng, còn hoa giấy không thể xử lý ra hoa được. Để cải thiện tình trạng hoa kiểng bị ảnh hưởng do thời tiết nhiều hộ dân cho làm máy che mưa nhưng số lượng không nhiều, do chi phí đầu tư cao tăng lên từ 30-40% nên đa số hộ dân ít đầu tư vì số lượng trồng rất lớn.

Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, Bến Tre cho biết, thời tiết mưa, nắng thất thường làm cho sinh trưởng của cây bị thay đổi. Bên cạnh đó, các đối sâu hại và dịch bệnh sẽ gia tăng. Đặc biệt, quá trình ra hoa của các loại hoa kiểng sẽ bị thay đổi, cây ra hoa sớm hơn hoặc muộn hơn vào dịp Tết.

Hiện tại phòng Nông Nghiệp huyện Chợ Lách tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân trồng hoa cách xử bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu hại, bệnh cho cây trồng như: sau khi mưa sẽ tới nước cho mai vàng để tránh trường hợp ra hoa sớm; kê các loại chậu trồng cây hoa lên cao tránh ngập úng, chủ động phung xịt thuốc trị nấm gây thối rễ cho cây; ngoài ra phun xịt thuốc bảo vệ thực vật phòng ngừa sâu hại cho cây… Ông Bùi Thanh Liêm cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để có sự chủ động trong sản xuất.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, diện tích trồng hoa kiểng ở Chợ Lách năm nay hơn 650 ha với khoảng 6.000 hộ tham gia sản xuất, tập trung ở các xã Long Thới, Tân Thiềng, Hòa Nghĩa, Vĩnh Thành, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B…

* Dưa hấu tết Cà Mau chìm trong biển nước

Những ngày qua, ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp với triều cường dâng cao đã khiến cho hàng chục hécta dưa hấu phục vụ cho Tết Nguyên đán 2019 bị ngập chìm trong nước.

Xã Lý Văn Lâm (thành phố Cà Mau) có 120 hộ bị thiệt hại; trong đó, tỷ lệ dưa hấu bị thiệt hại phổ biến đều trên mức 50% diện tích; đặc biệt, có 7 hộ bị mất trắng hoàn toàn vì vỡ bờ bao. Ước tính, sản lượng dưa hấu cung ứng cho thị trường Tết năm nay sẽ giảm nghiêm trọng.

Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết
Cánh đồng trồng dưa hấu tại Cà Mau bị ngập trắng
Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết
Ruộng dưa hấu của người dân xã Lý Văn Lâm bị ngập chìm trong nước

Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết

Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết

Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết
Người dân phải cắt dưa mặc dù phải còn khoảng 20 ngày nữa mới đến ngày thu hoạch
Nghỉ tết, Tết nguyên đán, Lịch nghỉ tết, Nghỉ tết âm lịch 2019, Nghỉ tết 2019, nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán, tết âm lịch 2019, hoa tết, hoa quả tết
Nhiều diện tích dưa hấu dù tháo nước kịp thời nhưng mức độ thiệt hại cũng trên 50%

P.V (Theo TTXVN, Vnews)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm