Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Kiểm ngư Trung Quốc tấn công đã về đến đất liền

18/05/2014 18:01 GMT+7 | Thế giới

Trưa 18/5, tàu cá mang số hiệu QNg 90205 TS của ngư dân Nguyễn Văn Quang, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đưa hai ngư dân bị kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã cập bến cảng Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi.

Sau khi tàu cá cập bến cảng, các y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã khẩn trương cấp cứu cho hai ngư dân bị trọng thương là Nguyễn Huyền Lê Anh, 30 tuổi và Nguyễn Tấn Hải, 24 tuổi, chuyển tới Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Hàng trăm người cùng các chiến sĩ biên phòng, đội ngũ y tế đón các ngư dân bị nạn ở bến cảng Tịnh Kỳ trưa nay. Ảnh: Trí Tín - Vnexpress

Bác sĩ Vũ Thế Bảo, Phó trưởng Khoa cấp cứu (Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi) cho biết: Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu, hai ngư dân bị đa chấn thương phần mềm. Riêng anh Tấn Hải bị gãy tay trái. Bệnh viện sẽ chụp Xquang , CT. .. mới biết cụ thể tình trạng thương tích của hai ngư dân trên.

Theo ngư dân trên tàu và qua lời kể của hai nạn nhân, ngày 16/5, sau khi 12 thuyền viên rời tàu xuống xuồng đi đánh bắt hải sản chưa lâu thì bất ngờ xuất hiện hai ca-nô được thả từ tàu kiểm ngư Trung Quốc, số hiệu 306. Hai ca-nô này chở người mang theo vũ khí, dùi cui đến áp mạn tàu và leo lên tàu cá của ngư dân Việt Nam. Những người từ ca-nô đã hung hăng đánh đập làm trọng thương ngư dân Lê Anh và Tấn Hải; đập phá, lấy toàn bộ thiết bị trên tàu cá như: máy định vị, Icom, máy dò cá và ném số hải sản trên tàu xuống biển...

Chủ tàu Nguyễn Văn Quang cho biết, tổng thiệt hại các thiết bị và hải sản của tàu cá trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương làm việc cụ thể với chủ tàu Nguyễn Văn Quang và các ngư dân đi trên tàu để báo cáo cơ quan chức năng.

Nguyễn Đăng Lâm - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm