TAND tỉnh Thái Nguyên phải báo cáo vụ lùi xe trên đường cao tốc

06/11/2018 19:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên án lái xe đầu kéo kéo theo rơ moóc Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù và Ngô Văn Sơn, lái xe Innova 9 năm tù, dư luận xã hội đã phản đối mạnh mẽ. TAND tối cao đã đề nghị TAND tỉnh Thái Nguyên báo cáo, đồng thời rút lại hồ sơ vụ án này để xem xét.

Xung quanh vụ lùi xe trên đường cao tốc

Vụ lùi xe trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên: Tòa án nhân dân Tối cao rút hồ sơ để xem xét lại bản án

Vụ lùi xe trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên: Tòa án nhân dân Tối cao rút hồ sơ để xem xét lại bản án

Ngày 5/11, trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã thông tin việc xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên về vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với hai tài xế gây tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm