Tạm giữ hình sự đối tượng 'Dũng trọc' sử dụng trái phép chất ma túy

12/09/2020 15:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/9, Công an thành phố Hòa Bình cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc), sinh năm 1968, trú tại phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông (Hà Nội) cùng 19 đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ba tuần, phát hiện 83 tài xế dương tính với ma túy

Ba tuần, phát hiện 83 tài xế dương tính với ma túy

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chỉ trong 3 tuần đầu thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 9.355 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 83 trường hợp dương tính với ma túy.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 00 phút ngày 11/9, tại quán Karaoke Minh Minh, thuộc xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Công an thành phố Hòa Bình đã phát hiện và bắt quả tang 20 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Cụ thể, tại phòng Karaoke 402, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc), sinh năm 1968, trú tại phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông (Hà Nội); Ngô Ngọc Long (sinh năm 1969) quận Hoàn Kiếm (Hà Nội); Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992), huyện Mai Châu (Hòa Bình); Phạm Tuấn Dũng (sinh năm 1984) huyện Mai Châu (Hòa Bình); Khà Văn Linh (sinh năm 1994) huyện Mai Châu (Hòa Bình); Phan Thị Yến (sinh năm 2002) Thanh Chương (Nghệ An); Trần Thị Ngọc Quỳnh (sinh năm 2000) thành phố Hòa Bình (Hòa Bình); Nhữ Thị Thu Hà (sinh năm 1999) thành phố Hòa Bình (Hòa Bình).

Qua đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc); Nguyễn Văn Thanh; Lê Đức Hùng (sinh năm 1982) thường trú phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình (có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 402) và 2 đối tượng khác. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tức Dũng "trọc" (áo trắng) và đối tượng Lê Đức Hùng (áo xanh) trong vụ tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke. Ảnh: Bộ Công an

Tại phòng Karaoke 301 lực lượng chức năng cũng bắt giữ 12 đối tượng. Trong đó, Công an thành phố Hòa Bình điều tra, xác định hai đối tượng là Hà Long Nhật (sinh năm 2002) tại Mai Châu, Hòa Bình (nhân viên phục vụ) và Bùi Đức Hùng, thường trú tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình đã có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự hai đối tượng này.

Chú thích ảnh
Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ tại trụ sở Công an TP Hòa Bình

Tại hiện trường, Công an thành phố Hòa Bình đã thu giữ được các tang vật gồm: 2 thẻ ATM, ba vỏ sim điện thoại, một đĩa sứ và một túi ni lông chứa chất bột màu trắng, hai mảnh viên nén màu xám (nghi là ma túy).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Hải - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm