Số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại châu Âu tăng mạnh

19/05/2022 22:21 GMT+7 | Tin tức 24h

Trong năm 2021, số người nhập cư bất hợp pháp sinh sống tại châu Âu đã tăng 22% lên gần 700.000 người.

Mỹ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp nhiều nhất trong vòng 20 năm

Mỹ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp nhiều nhất trong vòng 20 năm

Ngày 16/3, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas thông báo số người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ bị bắt giữ tại khu vực biên giới chung với Mexico có thể đạt mức cao kỷ lục trong vòng hai thập kỷ qua trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích đối với Nhà Trắng liên quan tới làn sóng người di cư tăng vọt.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 19/5, năm 2021, đã có 681.200 người nhập cư bất hợp pháp sinh sống tại 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), tăng 123.700 người so với năm trước đó nhưng giảm 67% so với cao điểm năm 2015 khi hơn 1 triệu người từ Syria và các quốc gia bị ảnh hưởng của xung đột khác tìm đường đến châu Âu. Con số này bao gồm cả những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp và những người có thẻ cư trú bị hết hạn.

Chú thích ảnh
Ảnh: TTXVN.

Trong số những người cư trú bất hợp pháp tại EU trong năm vừa qua, người Syria chiếm số lượng lớn nhất, tiếp theo là người Algeria và người Afghanistan. Số lượng người Afghanistan nhập cư trái phép vào EU đã tăng 55% so với năm 2020, sau khi lực lượng Taliban tiếp quản nước này vào tháng 8/2021. Nam giới chiếm khoảng 87% tổng số người nhập cư trái phép sinh sống tại EU, trong đó hơn một nửa có độ tuổi từ 18-34.

Cũng theo Eurostat, Pháp là quốc gia có đông người nhập cư bất hợp pháp sinh sống nhất, với 215.200 người, tăng 107% so với năm 2020. Tiếp đến là Hungary và Đức. Số người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống ở 3 nước này chiếm gần 70% tổng số người nhập cư bất hợp pháp sinh sống ở EU.

        Phan An/TTXVN.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm