Singapore: Ông Lý Quang Diệu từ chức bộ trưởng

15/05/2011 08:17 GMT+7 | Trong nước

Trong một tuyên bố chung ngày 14/5, Thủ tướng sáng lập nước Cộng hòa Singapore, ông Lý Quang Diệu thông báo sẽ từ chức bộ trưởng trong nội các nước này, đồng thời cho biết muốn trao cơ hội cho thế hệ trẻ.


Thủ tướng sáng lập nước Cộng hòa Singapore Lý Quang Diệu - Nguồn: Reuters
.

Theo tuyên bố này, Thủ tướng thứ hai của Singapore, ông Goh Chok Tong cũng sẽ rút khỏi nội các và nghỉ hưu.

Tuyên bố đầy bất ngờ trên được đưa ra một tuần sau khi phe đối lập ở Singapore giành được bước đột phá quan trọng trong cuộc bầu cử ngày 7/5 vừa qua, khiến Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền phải nhận kết quả bầu cử tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập năm 1965.

Ông Lý Quang Diệu, 87 tuổi, là Thủ tướng Singapore từ năm 1959-1990, và sau đó ông Goh Chok Tong lên cầm quyền tới năm 2004. Cả hai ông đều đã được bầu vào Quốc hội trong cuộc bầu cử vừa qua.

Theo Vietnam+


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm