Rợn người 'tảo ma' đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc

15/05/2015 14:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Một loài tảo lạ đang xuất hiện dày đặc ở bờ biển của thành phố Đại Liên, phía Đông Trung Quốc, khiến vùng nước nơi đây bao phủ một màu xanh sáng lấp lánh đầy ma quái.

Lớp sáng màu xanh kỳ lạ này xuất hiện do sự sinh sôi nhanh chóng của loài tảo biển độc hại có tên khoa học là Noctiluca Scintillans. Đây là loại động vật đơn bào, chuyên ăn các sinh vật phù du.

Tình trạng ô nhiễm nông nghiệp, cụ thể là sự tăng lên của lượng chất thải từ các trang trại đổ ra biển, vốn chứa nhiều nitơ và phốt pho, chính là yếu tố kích thích sự phát triển của loài tảo này.

Các nhà khoa học cảnh báo sự sinh sôi nhanh chóng của tảo Noctiluca Scintillans đang đe dọa tới hệ sinh thái vùng ven biển địa phương, vì chúng xâm lấn khu vực sống của các loài cá trong vùng. Nói cách khác, loài tảo này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động đánh bắt cá tại địa phương.


Tuy là dấu hiệu của sự ô nhiễm môi trường, hiện tượng này vẫn thu hút nhiều nhiếp ảnh gia địa phương cùng hàng nghìn khách tham quan tới bờ biển Đại Liên, để ngắm nhìn và chụp lại cảnh bờ biển sáng bừng một màu xanh kỳ lạ. Nhiều người đã gọi tảo Noctiluca Scintillans là "tảo ma" vì ánh sáng ma quái mà nó phát ra vào ban đêm. 


Lian Lo, một khách du lịch 21 tuổi, cho biết: "Cảnh tượng đang diễn ra khiến bạn chỉ muốn lao xuống nước và chạm vào thứ đang phát sáng. Tôi không hề biết đó là dấu hiệu của sự ô nhiễm".


Một số hình ảnh tương tự chụp đầu năm nay cũng cho thấy sư xuất hiện của tảo Noctiluca Scintillans, với ánh sáng xanh đặc trưng, tại các bờ biển ở Hong Kong.

Phan Vân Anh
TheoDaily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm