Rơi máy bay, ít nhất 19 người thiệt mạng

09/09/2018 22:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/9, giới chức Nam Sudan xác nhận 19 người thiệt mạng, chỉ có 4 người được tìm thấy còn sống trong vụ rơi máy bay tại miền Trung quốc gia này.

Đại diện bang Eastern Lakes, Taban Abel Aguek cho biết chiếc máy bay thương mại chở 23 người đã gặp nạn và lao xuống sông tại thị trấn Yirol khi hạ cánh trong điều kiện sương mù.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rơi máy bay tại sông Yirol, Nam Sudan ngày 9/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số 4 người sống sót có 2 trẻ em và một công dân quốc tịch Italy hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Yirol trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân thiệt mạng có cơ trưởng, cơ phó, một nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, một quan chức chính phủ, hai sĩ quan quân đội và cả giám mục chính của thị trấn Yirol.

Trong vài năm gần đây tai nạn máy bay thường xảy ra tại Nam Sudan khi tình trạng chở quá tải. Hồi năm 2015, một chiếc máy bay Antonov cũng bị rơi vì nguyên nhân chở quá tải khi vừa cất cánh từ sân bay Juba, khiến 36 người thiệt mạng.

TTXVN

Tin mới về vụ rơi máy bay trực thăng tại Afghanistan

Tin mới về vụ rơi máy bay trực thăng tại Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 2/9, giới chức Afghanistan và Moldova xác nhận chiếc máy bay trực thăng bị rơi tại quận Dehdadi thuộc tỉnh Balkh của Afghanistan trước đó cùng ngày là trực thăng Mi-8 của Moldova và phi hành đoàn là công dân Ukraine.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm