Rơi máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ, phi công thiệt mạng

07/06/2022 11:10 GMT+7 | Tin tức 24h

Giới chức Mỹ cho biết một máy bay chiến đấu của Hải quân nước này đã bị rơi ở sa mạc phía Nam bang California vào cuối tuần qua, khiến phi công thiệt mạng.   

Rơi máy bay trực thăng ở bang Alaska, Mỹ

Rơi máy bay trực thăng ở bang Alaska, Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 28/3, các nhà chức trách thông báo một chiếc máy bay trực thăng đã gặp nạn ở bang Alaska khiến 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Trung úy phi công Richard Bullock thuộc Phi đội máy bay chiến đấu (VFA) 113 tại Căn cứ Không quân Hải quân Lemoore ở California, đã tử nạn sau khi chiếc tiêm kích F/A-18E Super Hornet đâm xuống gần Trona, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 260 km về phía Bắc, vào chiều 3/6 (giờ địa phương).

Chú thích ảnh
Máy bay tiêm kích F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) lớp Nimitz ở vùng Vịnh, ngày 20/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Địa điểm rơi máy bay là một khu vực hẻo lánh, không có dân cư. Phi công Bullock tử nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ.   

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.   

Trong ba năm qua, tại khu vực này đã chứng kiến 3 vụ rơi máy bay khác, làm một phi công thiệt mạng.

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm