Quảng Trị: Lốc xoáy khiến nhiều trụ sở, nhà dân bị tốc mái, đổ sập

27/09/2022 18:25 GMT+7 | Tin tức 24h

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lốc xoáy quét qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh vào chiều 27/9, đã khiến nhiều trụ sở, nhà dân và cây xanh bị gãy, đổ, tốc mái.

Thủ tướng tiếp tục ra công điện yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Thủ tướng tiếp tục ra công điện yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có Công điện số 865/CĐ-TTg ngày 27/9/2022 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 4.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ, cơn mưa lớn cùng với lốc xoáy quét qua đã khiến nhiều hàng quán, trụ sở, nhà dân bị tốc mái.

Ghi nhận tại khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, nhiều cây xanh bị gãy đổ ngổn ngang, nhà cửa và quán bị tốc mái.

Đặc biệt, phần mái của chợ thị trấn Cửa Việt bị tốc, biến dạng; các ngôi nhà ở cạnh đó cũng trong tình trạng tương tự; xe máy đổ ngổn ngang; các tấm pa-nô, biển quảng cáo bị bay...

Quảng Trị, lốc xoáy khiến nhà dân đổ sập
Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục sau cơn lốc xoáy (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy khiến khoảng 300 nhà dân bị tốc mái.

Chú thích ảnh
Các biển quảng cáo, pano bị đổ sập, cuốn bay (ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Chú thích ảnh
Cây cối bị gãy đổ sau trận lốc xoáy (ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Chú thích ảnh
Nhiều hàng quán, nhà dân bị tốc mái (ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Chú thích ảnh
Chợ thị trấn Gio Linh bị tốc mái (ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

 Đặc biệt, có 2 nhà dân bị sập hoàn toàn, 3 người bị thương.

Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả.

Thanh Thủy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm