Quảng Ninh thành lập Sở Du lịch, phát triển nền kinh tế xanh

10/05/2016 09:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lễ công bố thành lập Sở Du lịch Quảng Ninh ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long khẳng định: Quảng Ninh tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững…

Việc thành lập Sở Du lịch nhằm xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế.

Đây cũng là lý do quan trọng nhất để tỉnh Quảng Ninh đề nghị với Trung ương và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thành lập Sở Du lịch. Đây cũng là quyết định phù hợp với định hướng chuyển đổi mô hình kinh tế từ "nâu" sang "xanh" đang được Quảng Ninh theo đuổi. Sở Du lịch Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch mà không tăng tổng biên chế nhà nước.


Phong cảnh Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Quảng Ninh có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển du lịch với Vịnh Hạ Long là Di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới; có 4 di tích trọng điểm quốc gia, trên 500 di tích được xếp hạng quốc gia hoặc cấp tỉnh, có nhiều đô thị du lịch tham quan, nghỉ dưỡng như Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái...

Khoảng 10 năm trở lại đây, ngành Du lịch Quảng Ninh đã có những bước phát triển mạnh mẽ thể hiện rõ qua tổng số khách du lịch đến với tỉnh này và doanh thu du lịch tăng mạnh qua từng năm. Năm 2006, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 3,1 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,1 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 1.269 tỷ đồng.

Đến năm 2014, Quảng Ninh đã đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó 2,6 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng. Riêng năm 2015, thu ngân sách nhà nước từ du lịch đạt 1.200 tỷ đồng, chiếm gần 6% tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 10,5 triệu lượt người tới tham quan.

Văn Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm