Quân đội Mỹ nhờ dân New York tìm... tên lửa rớt khỏi trực thăng Apache

03/09/2015 06:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lục quân Mỹ vừa lên tiếng đề nghị cư dân New York giúp họ tìm một quả tên lửa bị rơi khỏi một chiếc trực thăng Apache, khi nó bay trên khu vực này vào thứ Sáu tuần trước.

Giới chức Lục quân nói với trang Syracuse.com rằng chiếc trực thăng bị rơi quả tên lửa vào sáng ngày thứ Sáu, khi đang bay từ Fort Drum ở quận Jefferson, tới Sân bay quốc tế Stewart ở New Windsor, quận Orange.

M36 là loại tên lửa phục vụ huấn luyện, không được lắp động cơ và mang chất nổ như tên lửa Hellfire bình thường

Quả tên lửa bị rơi dài 1,5 mét, nặng 50kg, có tên chính thức là M36. Nó được chế tạo để mô phỏng tên lửa Hellfire. Nhằm tìm kiếm quả tên lửa, chiều chiếc Apache khác đã lần ngược lại theo đường bay của chiếc Apache gặp sự cố.

Theo giới chức Lục quân, M36 chỉ được dùng trong huấn luyện. Nó không gây nguy hiểm với công chúng vì không gắn động cơ đẩy và không thể phát nổ. Về cơ bản, nó chỉ được gắn lên Apache để mô phỏng trọng lượng của một quả tên lửa, trong quá trình chiếc trực thăng vũ trang này hoạt động.

Lục quân không rõ vì sao quả tên lửa lại có thể rơi khỏi chiếc máy bay mang nó, bởi nó không có khả năng hoạt động như một quả tên lửa Hellfire bình thường.

V.L
Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm