Phú Quốc đón hơn 200 khách du lịch Uzbekistan trở lại

26/12/2021 18:00 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 25/12, đoàn du khách đầu tiên từ Uzbekistan đã trở lại với Phú Quốc sau hành trình bay hơn 6 tiếng, xuất phát từ sân bay Quốc tế Yuzhny Tashket của nước này.

Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế với 'hộ chiếu vaccine'

Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế với 'hộ chiếu vaccine'

Theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch và đang thực hiện thí điểm trong 6 tháng đón khách du lịch quốc tế đến thành phố đảo Phú Quốc với “hộ chiếu vaccine”.

Đây là đoàn du khách Quốc tế thứ hai đến với Việt Nam, được Công ty Cổ phần Quản lý điểm đến Châu Á (ASIA DMC) phối hợp với Hãng hàng không Uzbekistan Airways, các đơn vị du lịch tại Uzbekistan và Việt Nam tổ chức, thực hiện phê duyệt của Tổng cụ du lịch theo công văn số 1916/TCDL-LH về Chương trình thí điểm đón khách du lịch Quốc tế đến Việt Nam.

"Chúng tôi nhận thấy nhu cầu của các du khách Uzbekistan đến với đất nước chúng ta là rất lớn, đặc biệt cơ hội đã tới khi Chính phủ Việt Nam đồng ý với chương trình hộ chiếu Vaccine cho các du khách nước ngoài. Sẽ có thêm gần 2000 hành khách từ đất nước Uzbekistan xinh đẹp đến với Phú Quốc từ nay đến tháng 2/2022. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối các du khách đến với Nha Trang hay Đà Nẵng với những thành công bước đầu từ chương trình thí điểm này.". Ông Subhash Chandar, đại diện ASIA DMC cho biêt.

Chú thích ảnh
Chuyến bay thẳng kết nối du lịch Uzbekistan – Việt Nam hạ cánh sáng 25/12/2021

Để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình, những vị khách du lịch đều được tiêm đầy đủ vắc xin phòng Covid-19 hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh, đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính Covid trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh

Sau khi hạ cánh, các du khách đã di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và theo dõi sức khỏe theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Sau đó, đoàn di chuyển khách sẽ về khách sạn để thực hiện test COVID-19. Có kết quả âm tính, các vị khách Trung Á trong chuyến đi này sẽ có trải nghiệm kéo dài 9 ngày 8 đêm theo mô hình du lịch khép kín tại các hệ thống du lịch lớn của Vinpearl, qua đó khám phá và tận hưởng "đảo ngọc" của Việt Nam với những góc nhìn mới mẻ và đa dạng.

"Chúng tôi rất háo hức khi lần đầu được đặt chân đến Phú Quốc. Tôi đã nghe nói đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thế giới. Đặc biệt năm mới đang đến gần thì đây hi vọng sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ với tôi và gia đình, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay", ông M.Alisher, Du khách Uzbekistan.

Chú thích ảnh

Bà Lê Thị Thu Trang, tổng giám đốc Công ty Vinpearl Discovery & VinOasis cho biết thêm về chương trình: "Vinpearl đã thiết kế riêng các hành trình trải nghiệm cho mỗi đoàn khách Quốc tế để đảm bảo việc lưu trú, phân luồng, đưa đón khách tới các địa điểm vui chơi giải trí là hoàn toàn tách biệt, không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng tới các hành khách khác. Chúng tôi cũng đã mở cửa hầu hết toàn bộ hoạt động nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí để sẵn sàng đón tiếp các du khách quay trở lại với một Phú Quốc an toàn, linh hoạt và bền vững".

Theo dự đoán trong tháng 12/2021 – 2/2022, khách du lịch trong nước và quốc tế đến Kiên Giang sẽ tiếp tục tăng mạnh, nhất là vào hai dịp Tết Dương lịch và Tết Cổ truyền 2022. Đoàn du khách hơn 200 người từ Uzbekistan đến Phú Quốc du lịch theo hình thức sử dụng "hộ chiếu vaccine" này sẽ là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung. Cũng từ đầu tháng 11 đến nay, khách du lịch đến tỉnh Kiên Giang tăng trở lại, tổng lượt khách đạt hơn 317.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1.400 lượt, phần lớn khách du lịch đến "Đảo ngọc".

Chú thích ảnh
Các hành khách Uzbekistan sẽ có kỳ nghỉ đáng nhớ tại "Đảo ngọc" Phú Quốc

"Thực hiện theo hướng dẫn của bộ VHTT-DL, Sở Du lịch Kiên Giang cùng Tổng cục Du lịch đã thẩm định đầy đủ các đơn vị du lịch, lưu trú, các dịch vụ vui chơi giải trí đều đủ điều kiện an toàn để phục vụ khách. Ngoài ra, với độ phủ Vaccine tại Phú Quốc hiện đạt 100% với người từ 12 tuổi trở lên thì tỉnh Kiên Giang và Phú Quốc đã sẵn sàng chào mừng các đoàn khách du lịch Quốc tế trở lại. Bà Quảng Xuân Lụa, Phó giám đốc Sở du lịch tỉnh Kiên Giang chia sẻ tại buổi tiếp đón đoàn,

Năm 2020, Phú Quốc được bình chọn là một trong những địa điểm mới nổi trên thế giới và cũng là cái tên duy nhất của khu vực Đông Nam Á xuất hiện trong bảng xếp hạng (TripAdvisor). Năm 2021, "Đảo Ngọc" lần đầu tiên lọt Top 100 điểm đến tuyệt nhất thế giới năm 2021 do Tạp chí TIME của Mỹ bình chọn.

Minh Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm