Ông Trump được dựng tượng tại công viên 'Những nhân vật được tôn trọng và khinh bỉ'

08/02/2017 06:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vagli di Sotto, một thành phố nhỏ với khoảng 1.000 dân thuộc Vùng Tuscany của Italy, đang có kế hoạch đón nhận thêm một cư dân mới rất đặc biệt: Đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump dưới hình thức một bức tượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Thị trưởng Vagli di Sotto, ông Mario Puglia cho biết thành phố của ông có kế hoạch tạc một bức tượng Tổng thống Trump bằng đá cẩm thạch và bức tượng sẽ được đặt tại “Công viên Những nhân vật được tôn trọng và khinh bỉ” của thành phố vào mùa Hè này.


Ông Trump từng được dựng tượng khá nhiều lần. Trong ảnh là bức tượng nhỏ được đặt trong phòng làm việc của Trump từ thời ông chưa chạy đua chức tổng thống Mỹ (Ảnh: Wes Sewell)

Khoản kinh phí cho việc tạc tượng là vào khoảng 85.000 euro, được tài trợ bởi các doanh nghiệp Mỹ, Anh và Italy. Ông Puglia bày tỏ hy vọng bức tượng Tổng thống Trump sẽ giúp gia tăng lượng khách du lịch đến thành phố của ông.

Vẫn chưa rõ Tổng thống Trump có đến thăm Vagli di Sotto nhân chuyến công du Italy để dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) vào cuối tháng 5 tới hay không. Tuy nhiên, Thị trưởng Puglia đã gửi lời mời đến ông Trump thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Italy.

Thị trưởng Puglia cũng nhấn mạnh ông sẽ không thảo luận về các chính sách của Tổng thống Trump.

Tại công viên nói trên hiện có hàng chục bức tượng mô tả nhiều nhân vật khác nhau, trong đó có tượng chú chó cảnh sát của Pháp bị giết hại trong một cuộc đột kích sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris vào tháng 11/2015. Một bức tượng khác với đôi tai thỏ mô tả vị thuyền trưởng Francesco Schettino, vốn chịu trách nhiệm cho thảm họa chìm tàu Costa Concordia vào năm 2012, cũng được dựng ở công viên này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm