Nữ hoàng talk show Oprah Winfrey tính chuyện tranh cử tổng thống Mỹ

04/03/2017 08:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ủng hộ bà Clinton, từng phản đối ông Trump và tuyên bố không bao giờ tranh cử, nhưng chính chiến thắng của tỷ phú bất động sản đã trở thành cảm hứng thúc đẩy sự thay đổi của Nữ hoàng talk show Oprah Winfrey.

Nữ hoàng talk show Mỹ Oprah Winfrey đã bất ngờ rút lại những lời quả quyết trước đây rằng bà sẽ không bao giờ tranh cử Tổng thống sau khi chứng kiến chiến thắng "choáng váng" của tỷ phú Donald Trump.

Trong một talk show mới nhất, người dẫn chương trình nổi tiếng nước Mỹ cho biết, bà không loại bỏ khả năng "đứng ngoài cuộc chơi" sau chiến thắng của ứng cử viên phi truyền thống Donald Trump.

Theo Winfrey, chiến thắng của ông Donald Trump đã khiến bà phải cân nhắc lại những ngờ vực trước đây về khả năng của mình trong một cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. "Tôi đã không bao giờ xem xét vấn đề đó là một khả năng." - Oprah Winfrey trả lời phỏng vấn David Rubenstein trên kênh truyền hình Bloomberg khi nói về khả năng cân nhắc tranh cử - "Nhưng tôi đã mới nghĩ tới, 'ồ... sao lại không?".


Bà trùm truyền thông 63 tuổi Oprah Winfrey cho biết chiến thắng của Tổng thống Donald Trump đã khiến bà nghĩ lại về khả năng ra tranh cử vào năm 2020.

Ám chỉ Tổng thống Trump, ông Rubenstein gợi vấn đề: "Rõ ràng bà không cần kinh nghiệm chính quyền để trở thành tổng thống đắc cử của nước Mỹ". Và Winfrey đáp lại: "Đó là điều tôi đã nghĩ. Tôi nghĩ, 'ừ, mình không có kinh nghiệm, mình không có đủ'. Nhưng giờ thì tôi đang nghĩ rằng 'ờ nhỉ!'".

Câu trả lời này đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với những bình luận trước đây của Winfrey khi được hỏi về khả năng tranh cử Tổng thống. Mới hồi tháng 1, bà từng khẳng định sẽ không bao giờ tham gia tranh cử.

Oprah Winfrey là người ủng hộ nhiệt thành cho cựu ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc đấu với đối thủ Donald Trump năm 2016. Bà cũng từng bày tỏ mạnh mẽ sự phản đối ông Trump sau khi chiến thắng ngày 8/11/2016.

Tầm ảnh hưởng của Winfrey đến công chúng Mỹ thậm chí còn được gọi tên là "Hiệu ứng Oprah", là người có ảnh hưởng quan trọng tại Mỹ.

Thậm chí có nghiên cứu đã ước đoán rằng sự ủng hộ của bà dành cho ông Obama từ năm 2006 đến 2008 đã mang đến một triệu lá phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân chủ vào năm 2008.

Chiến thắng hoàn toàn bất ngờ của Tổng thống Trump, một cựu ngôi sao truyền hình thực tế, là ví dụ điển hình về ranh giới mỏng manh giữa show-biz và chính trường Mỹ. Hiện đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg và rapper Kanye West ngày nào đó có thể tranh cử Tổng thống.

Theo Phan Long- Tin tức /Independent/ Time

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm