Những vụ xả súng ở Mỹ kể từ đầu năm 2022 đến nay

25/05/2022 15:59 GMT+7 | Hồ sơ - Tư liệu

Sáng ngày 25/5/2022, một vụ xả súng đã xảy tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde (thuộc bang Texas, Mỹ), khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có 19 học sinh.

Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học ở bang Texas Mỹ

Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học ở bang Texas Mỹ

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra sáng nay (25/5 - theo giờ Việt Nam) tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde của bang Texas (Mỹ) đã tăng lên con số 21, trong đó có 18 học sinh.

Cơ quan chức năng xác định thủ phạm là Salvador Ramos, 18 tuổi, học sinh hoặc cựu học sinh của trường phổ thông trung học Uvalde. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt đối tượng tại chỗ. Đây là vụ xả súng tại một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công tại Connecticut năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người, trong đó có 20 trẻ em.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ kể từ đầu năm 2022 đến nay liên tiếp xảy ra các vụ xả súng đẫm máu.

Trước đó, thống kê của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), số vụ xả súng có chủ đích tại nước này trong năm 2021 cũng đã tăng hơn 50% so với năm 2020.

Điều này cho thấy tình trạng đáng báo động về tình trạng bạo lực súng đạn tại nước này.

xả súng, xả súng ở Mỹ, xả súng ở Mỹ từ đầu năm 2022, xả súng thiệt mạng 21 người, xả súng tại trường tiểu học Robb, xả súng ở Uvalde, xả súng ở Texas
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Robb của thị trấn Uvalde, bang Texas. Nhà lãnh đạo Mỹ đã yêu cầu treo cờ rủ tại Nhà Trắng (ảnh), các tòa nhà công vụ liên bang....nhằm bày tỏ sự tiếc thương các nạn nhân. Ảnh: AFP/TTXVN

Lâu nay, câu chuyện về kiểm soát súng đạn tại Mỹ vẫn là một trong vấn đề "nhạy cảm" chia rẽ sâu sắc chính trường Mỹ do những tác động của khía cạnh lợi ích.

Dù vậy, từ khi lên nắm quyền, vấn đề này được coi là một trong những ưu tiên trong chính sách đối nội của Tổng thống Joe Biden. Ngay sau vụ xả súng vừa xảy ra ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu người dân nước này đấu tranh và gây áp lực đối với các thành viên của Quốc hội, nhằm thông qua các dự luật kiểm soát súng đạn.

Cùng điểm lại các vụ xả súng tại Mỹ kể từ đầu năm 2022 đến nay:

- Ngày 25/5: Xả súng tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde (thuộc bang Texas, Mỹ), khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có 19 học sinh.

- Ngày 21/5: Ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại một bữa tiệc ở bang California.

- Ngày 19/5: Một vụ nổ súng ở khu vực Near North Side thuộc bang Chicago khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

- Ngày 15/5: Một vụ nổ súng xảy ra tại nhà thờ Geneva Presbyterian ở bang California, miền Tây nước Mỹ, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

- Ngày 14/5: Payton Gendron, một thanh niên da trắng 18 tuổi, đã xả súng vào những người có mặt tại một cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư chủ yếu là người da màu sinh sống tại Buffalo, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Hung thủ đã phát trực tiếp vụ xả súng trên nền tảng Twitch trước khi nền tảng này gỡ bỏ nội dung vi phạm 2 phút sau đó. Gendron đã bị đưa ra tòa cùng ngày với tội danh giết người cấp độ một.

 - Ngày 22/4: Một người đàn ông dùng súng tự động nã đạn từ tầng trên của một tòa nhà gần trường học Edmund Burke vào một khu phố cao cấp ở thủ đô Washington khiến 4 người bị thương. Đối tượng thực hiện vụ xả súng là Raymond Spencer, 23 tuổi, ở ngoại ô Fairfax thuộc bang Virginia, đã tự sát ngay khi cảnh sát ập vào nơi ở của người này.

- Đêm ngày 17/4: Một vụ xả súng ở Pittsburgh, khiến 2 thiếu niên thiệt mạng và một số người khác bị thương. Vụ nổ súng xuất phát từ một bữa tiệc lớn với khoảng 200 người tham gia tại một ngôi nhà được thuê thông qua hãng cho thuê bất động sản ngắn hạn Airbnb. Nhiều người trong số những người tham dự bữa tiệc ở độ tuổi vị thành niên.

- Ngày 16/4/2022: Nổ súng tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Columbia, thủ phủ bang South Carolina (Mỹ) làm ít nhất 12 người bị thương, trong đó 10 người bị thương do trúng đạn.

- Ngày 12/4: Một đối tượng đặt bom khói và hơi cay bên trong một toa tàu và xả súng tại nhà ga tàu điện ngầm đường 36, quận Brooklyn, New York (Mỹ) khiến gần 30 người bị thương.

- Ngày 11/4: 18 người bị bắn, trong đó có 5 người thiệt mạng, trong một vụ xả súng tại thành phố New Orleans, bang Louisiana.

- Ngày 10/4: Nổ súng tại hộp đêm ở bang Iowa khiến 2 người chết và 10 người bị thương.

 - Ngày 3/4: Xả súng tại trung tâm thành phố Sacramento, bang California khiến 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

 - Ngày 19/3: Xả súng xảy ra bên ngoài triển lãm xe ô tô ở thị trấn Dumas, bang Arkansas (Mỹ) làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 20 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

- Ngày 7/3: Xả súng bên ngoài một trường trung học ở thành phố Des Moines, thủ phủ của bang Iowa, miền Trung Tây nước Mỹ, khiến 3 học sinh bị thương nghiêm trọng.

 - Ngày 1/2: Một vụ nổ súng xảy ra trong khuôn viên trường đại học ở bang Virginia (Mỹ) khiến 2 cảnh sát thiệt mạng. Cùng ngày, một vụ nổ súng khác cũng xảy ra bên ngoài một trường học ở thành phố Richfield, bang Minnesota, miền Trung Tây nước Mỹ, khiến 1 học sinh thiệt mạng và 1 học sinh khác bị thương nặng.

- Ngày 21/1: Một cảnh sát 22 tuổi thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng trong khi đến giải quyết một vụ bạo lực gia đình tại một căn hộ trong khu Harlem ở New York. Trước đó chỉ một tuần, cũng tại khu vực này, một thanh niên người Puerto Rico 19 tuổi cũng đã bị một kẻ cướp bắn chết trong quán ăn nhanh.

- Ngày 15/1: Một bé gái 11 tháng tuổi bị thương do trúng đạn lạc ở quận Bronx khi ngồi trên ô tô cùng mẹ của bé.

 - Ngày 8/1: Vụ xả súng bên ngoài một câu lạc bộ ở thành phố Houston, bang Texas, làm 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

    An Ngọc (tổng hợp)/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm