Những chân dài trong lữ đoàn 'Sư tử cái vệ quốc' của Syria

23/12/2015 16:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tình hình chiến sự ở Syria leo thang căng thẳng và con số người thương vong tăng cao, phụ nữ có nhiều cơ hội nhận được các vị trí trong hàng ngũ của Lực lượng vũ trang Syria.

Lữ đoàn toàn nữ đầu tiên của quân đội Syria, có tên “Sư tử cái vệ quốc”, được hình thành từ năm 2013.

Dưới đây là bộ sưu tập ảnh do đài Sputnik giới thiệu về cuộc sống và hoạt động rèn luyện của các nữ học viên Lữ đoàn trong học viện quân sự ở Damascus.

Lữ đoàn toàn nữ "Sư tử cái vệ quốc", một phần của quân đội Syria, chính thức thành lập vào mùa hè năm 2014, với khoảng 800 nữ tình nguyện viên. Trong ảnh: Các học viên của học viện quân sự ở Damascus đang luyện tập.

Là thành viên của Lực lượng quốc phòng quốc gia (NDF), "Sư tử cái vệ quốc" có nhiệm vụ tổ chức và đảm bảo an toàn ở các trạm kiểm soát. Trong ảnh: Các học viên học ném lựu đạn.

Tháng 10/2014, nhà chức trách Syria cấm nam giới sinh từ năm 1985 cho tới 1991 rời khỏi đất nước nhằm ngăn chặn tình trạng trốn quân dịch. Trong ảnh: Các nữ học viên trong giờ rèn luyện thể lực.

Các thành viên của "Sư tử cái vệ quốc" được đào tạo sử dụng súng AK, súng máy hạng nặng và lựu đạn


Buổi tập luyện của các nữ quân nhân


Đội quân "tóc dài" luyện ném lựu đạn

Một học viên trong phòng lưu trữ vũ khí

Một buổi tập thể lực

Các học viên trong bài tập chiến đấu

Học viên trải qua rất nhiều bài tập rèn luyện thể chất


Trong một giờ học lý thuyết

Những "sư tử cái vệ quốc" được đào tạo kỹ năng chiến đấu kỹ càng

Theo Hạnh Nhân (Báo Tin tức/Sputnik)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm