Nhà Trắng vận động Quốc hội Mỹ chi thêm 13,7 tỷ USD cho Ukraine

03/09/2022 08:10 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đề nghị Quốc hội nước này thông qua đề xuất chi 13,7 tỷ USD khẩn cấp cho Ukraine trong bối cảnh nguồn viện trợ của Washington cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này đang cạn kiệt.    

Mỹ công bố viện trợ quân sự bổ sung trị giá 350 triệu USD cho Ukraine

Mỹ công bố viện trợ quân sự bổ sung trị giá 350 triệu USD cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/2 thông báo Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 350 triệu USD bổ sung trang thiết bị quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Yêu cầu của Tổng thống Biden, được đưa ra khi các nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị quay trở lại thủ đô Washington D.C sau kỳ nghỉ, là một phần của gói chi tiêu khẩn cấp trị giá 47,1 tỷ USD mà Nhà Trắng đang đề xuất nhằm chi trả cho công tác đối phó với đại dịch COVID-19, đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay và trợ giúp các nạn nhân bị thiên tai gần đây ở Kentucky cũng như các bang khác. Quốc hội Mỹ sẽ phải tăng nguồn tài chính hiện tại cho các cơ quan liên bang trước khi ngân sách của những cơ quan này cạn kiệt vào ngày 30/9 tới.    

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Số tiền dành cho Ukraine sẽ nằm trong số 40 tỷ USD đã được phê duyệt hồi đầu năm nay. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết khoảng 3/4 hỗ trợ quân sự và ngân sách đã được giải ngân hoặc cam kết. Khoản kinh phí mới sẽ bao gồm tiền mua thiết bị, hỗ trợ tình báo và hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraine.   

Trước đó, Tổng thống Biden hôm 24/8 đã công bố khoản viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá gần 3 tỷ USD. Thông báo trên được đưa ra đúng vào ngày Quốc khánh của Ukraine và tròn 6 tháng Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng này.   

Khoản viện trợ mới nhất của Mỹ sẽ giúp củng cố năng lực của quân đội Ukraine trong vòng 2 năm tới khi được trang bị các hệ thống phòng không, pháo binh, radar hiện đại, máy bay trinh sát không người lái...  Không giống như các khoản viện trợ quân sự trước đây - vốn tập trung vào những nhu cầu an ninh cấp thiết, khoản viện trợ mới được thiết kế nhằm củng cố năng lực phòng vệ lâu dài cho Ukraine.    

Tiền viện trợ được trích từ Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI) - cho phép chính quyền Tổng thống Biden mua vũ khí từ các tập đoàn công nghiệp quốc phòng, thay vì sử dụng vũ khí từ các kho dự trữ hiện có của quân đội Mỹ.    

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 vừa qua, Mỹ đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá 10,6 tỷ USD cho Ukraine.

Đoàn Hùng/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm