Người Hàn Quốc sang học Tiếng Việt: cấm chơi, cấm yêu khi học!

19/09/2016 20:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Phía Hàn Quốc đặt ra tiêu chuẩn trong 10 tháng, học viên của họ gửi tới Việt Nam có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt, nên 10 tháng này thực sự là một học kỳ rất căng. Tất cả bị cấm đi chơi, cấm yêu nhau trong quá trình học.

Trưa nay (19/9), Đại học Văn hóa phối hợp với Học viện Daewoo Sky tổ chức khai giảng Khóa đào tạo tiếng Việt cho 93 học viên thuộc dự án "Những nhà quản lý Kinh doanh trẻ toàn cầu" (GYBM). Dự án này của Tập đoàn Daewoo Global, nhằm mục tiêu đầu tư phát triển tiềm năng con người, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế hiện đại.

Từ năm 2012, Daewoo Global đã chọn Đại học Văn hóa là nơi liên kết đào tạo. Mục tiêu đặt ra, trong vòng 10 tháng các học viên người Hàn sẽ có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt, am hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam.


Các học viên Hàn Quốc lắng nghe các tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai giảng ở Đại học Văn hóa diễn ra trưa nay (19/9). Sau mỗi tiêt mục họ lại hò reo, vỗ tay rất nhiệt tình.
Trong suốt 10 tháng đào tạo, toàn bộ học viên gần như sống "cấm túc" tại Đại học Văn hóa. Họ không được phép ra ngoài trường (trừ Chủ nhật), bị cấm uống bia rượu, không được phép yêu trong quá trình học. Những giảng viên Đại học Văn hóa cho biết, trong giờ giải trí dù được mời uống bia, nhưng học viên Hàn đều nhẹ nhàng từ chối, họ chỉ uống nước ngọt.

Các học viên phải dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục. Tất cả chạy thành hàng lối, vừa chạy vừa hô to không khác gì những người lính trong phim Hậu duệ mặt trời.

7h sáng họ vào lớp tự học, chờ tới 8h giảng viên tới, rồi học đến 11h30.

Buổi chiều, họ sẽ học từ 13h đến 17h. Tất cả chỉ được nghỉ ngơi 1 tiếng để bước vào ca tối kéo dài từ 18h30 đến 22h.

Toàn bộ thời gian của họ tại Đại học Văn hóa chỉ có tiếng Việt và tiếng Việt. Không khí học hành cực kỳ nghiêm túc vì lúc nào cũng có người của tập đoàn giám sát.


93 học viên GYBM khóa 6 chụp ảnh với các thầy cô Đại học Văn hóa, cùng đại diện của Học viện Daewoo Sky trong lễ khai giảng

Những trường hợp học kém, ngoài giờ học sẽ vào phòng riêng của 2 người giám sát ngồi học cho... hiệu quả. Kết quả là, có những học viên kì 1 học lực trung bình, nhưng kì cuối vươn lên loại giỏi.

Anh Phùng Quốc Hiếu, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế của Đại học Văn hóa cho biết: "Những bạn được tuyển chọn vào dự án này đều rất giỏi. Họ phần lớn tốt nghiệp tại các trường kinh tế danh tiếng, nhiều người đã đi du học Anh, Mỹ, Úc nhiều năm nên tiếng Anh tốt lắm. Họ được đào để trở thành CEO cho các các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam, với mức lương rất cao.

Có những bạn tới giữa chương trình học tại Việt Nam đạt thành tích xuất sắc sẽ được các công ty Hàn nhận về luôn. Sau 10 tháng học tại Đại học Văn hóa, nhiều bạn xuất sắc, nói tiếng Việt như người Việt".

Đây là khóa học thứ 6 được tổ chức tại Đại học Văn hóa. Những học viên GYBM ở tại ký túc xá Đại học Văn hóa.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm