Người dân nối nhau về TP.HCM sau nghỉ Tết Nguyên đán

06/02/2022 22:58 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/2 (mùng 6 Tết Nhâm Dần), người dân từ các địa phương trở lại Tp. Hồ Chí Minh tăng cao.

Hình ảnh: Người dân đội mưa ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Hình ảnh: Người dân đội mưa ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Ngày 6/2/2022 (Mùng 6 Tết), thời tiết mưa phùn, rét đậm, dòng phương tiện ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 9 ngày.

Nhiều thời điểm, một số khu vực cửa ngõ thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất "ùn ứ" cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, số lượng chuyến bay đáp xuống sân bay trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết tăng cao. Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong ngày 6/2, có hơn 670 chuyến bay với hơn 100.000 hành khách đi qua sân bay Tân Sơn Nhất; trong đó phần lớn là hành khách từ các chuyến bay đến. 

Chú thích ảnh
Hành khách đến Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Khu vực cửa A1, A2 - Ga đến trong nước sân bay Tân Sơn Nhất luôn tấp nập hành khách. Bảng thông tin các chuyến bay đáp xuống Tp. Hồ Chí Minh từ các địa phương cũng dày đặc. Khu vực để hành khách chờ đón xe luôn trong tình trạng đông nghẹt, xe ô tô xếp hàng đưa đón khách. Nhiều thời điểm, xe ô tô xếp hàng dài ra tận lối vào ga trong nước ở đường Trường Sơn.

Chú thích ảnh
Người dân từ miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh rất đông, khiến Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Điền di chuyển khó khăn. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Do lượng hành khách tăng cao trong những ngày gần đây, trong khi xe taxi, xe công nghệ có hạn nên nhiều người đặt xe rất khó khăn. Các khu vực đón xe taxi, xe công nghệ luôn có rất đông hành khách đứng chờ xe. Nhiều người phải ngồi chờ nửa tiếng trên lầu 3 (nhà xe TCP) để đón xe công nghệ, trong khi một số khác kéo hành lý ra đường Trường Sơn để đón xe cho thuận tiện.

Chú thích ảnh
Người dân từ miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh rất đông, khiến Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Điền di chuyển khó khăn. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Anh Lê Hải (nhà ở đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú) cho biết: "Tôi phải đặt xe ô tô công nghệ hai lần mới được đón. Lần đầu tài xế nhận "cuốc", rồi gọi điện yêu cầu được hủy chuyến đi. Lần sau đặt lại mới có tài xế tới đón, nhưng cũng phải chờ đợi rất lâu".

Không chỉ tại sân bay, khu vực cửa ngõ phía Tây Tp. Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng "đông nghẹt". Từ đầu giờ chiều, trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh và quận Bình Tân (Tp. Hồ Chí Minh), các phương tiện nối đuôi nhau từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long di chuyển về thành phố. Lực lượng chức năng luôn túc trực phân luồng giao thông tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông như cầu Bình Điền, đường Nguyễn Hữu Trí, Bùi Thanh Khiết, Bến xe miền Tây…

Tại phà Cát Lái nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với thành phố Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh, lượng xe dồn về phà bắt đầu tăng cao từ đầu giờ chiều. Theo ghi nhận, người dân đi xe gắn máy qua phà thuận lợi và nhanh hơn so với những trường hợp đi xe ô tô phải xếp hàng đợi rất lâu. Lực lượng bán vé đã chủ động di chuyển ra khu vực người dân đang "xếp hàng" để bán vé qua phà, nhằm hạn chế dừng xe tại điểm bán vé.

Chú thích ảnh
Các phương tiện xếp hàng chờ qua phà Cát Lái, nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong Tp. Hồ Chí Minh (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, hành khách qua phà tăng cao từ 13 giờ chiều. Các phương tiện nối dài bên phía bờ huyện Nhơn Trạch, nên trung bình hành khách phải mất hơn 30 phút "xếp hàng" để qua phà. Đơn vị đã triển khai, bố trí lực lượng điều tiết và hoạt động hết công suất các phà để đáp ứng nhu cầu người dân.

Trong chiều tối 6/2, rạng sáng ngày 7/2, lượng hành khách về Tp. Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết dự báo vẫn khá đông, tập trung nhiều ở các bến xe, nhà ga, bến phà...

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm