Người dân Hà Nội mua sắm đón Tết Trung thu đặc biệt

21/09/2021 08:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với việc thực hiện giãn xã hội so với mọi năm, các tuyến phố chuyên bán đồ chơi, đồ trang trí vắng vẻ hơn so với mọi năm.

Người Hà Nội tấp nập mua bánh Trung Thu sau nới lỏng giãn cách 'vùng xanh'

Người Hà Nội tấp nập mua bánh Trung Thu sau nới lỏng giãn cách 'vùng xanh'

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Trung thu, nhu cầu mua bánh nướng, bánh dẻo về cúng rằm tháng Tám của người dân tăng cao.

Tuy nhiên, khi chỉ cách Rằm tháng Tám một ngày, ngoài mua bánh nướng, bánh dẻo, một số người dân Hà Nội vẫn cố gắng tìm mua một vài mặt hàng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống… cho con, cháu để đón Tết Trung thu.

Chú thích ảnh
Hình ảnh một cửa hàng đầy màu sắc, nhiều mặt hàng đồ Trung thu, thật đặc biệt khó tìm lúc này
Chú thích ảnh
Đèn ông sao là mặt hàng được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con, cháu (chụp tối 20/9)

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Để lưu giữ kỷ niệm đẹp cho con em, nhiều phụ huynh cố gắng tìm mua đồ chơi đón Tết Trung thu đang tới
Chú thích ảnh
Một em bé thích thú với món đồ chơi mới được mua
Chú thích ảnh
Một gia đình lưu giữ kỷ niệm trước ngày Tết Trung thu 2021

    Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm