Ngoại trưởng Mỹ mà ông Trump chọn là người rất 'gần gũi' với ông Putin

11/12/2016 17:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử doanh nhân Rex Tillerson vào chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ, truyền thông Mỹ đưa tin.  Ông là người từng được Tổng thống Nga Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Rex Tillerson Wayne là doanh nhân người Mỹ, Giám đốc điều hành và Chủ tịch công ty dầu lửa tư nhân Exxon Mobil, một trong những tập đoàn lớn nhất trên thế giới.

Truyền thông Mỹ đang viết về mối quan hệ chặt chẽ của doanh nhân Tillerson với Nga, về mối giao hảo gần gũi từ lâu của ông với Tổng thống Vladimir Putin. "Không một người Mỹ nào, có lẽ ngoại trừ Henry Kissinger, từng tiếp xúc với ông Putin nhiều như vậy" - Wall Street Journal dẫn lời của cựu quan chức Mỹ John Hemra.

 Vào tháng 9 năm 2012, Tổng thống Nga đã trao tặng cho Tillerson Huân chương Hữu nghị. Rex Tillerson tích cực vận động chống lại việc áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng vị trí Ngoại trưởng Mỹ sẽ là cuộc chạy đua giữa cựu ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney và nguyên Thị trưởng New York Rudy Giuliani. Mặc dù vậy, cách đây hai ngày, ông Giuliani đã thông báo rút tên khỏi danh sách ứng viên cho vị trí Ngoại trưởng.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm