Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nguy cơ diệt chủng ở Nam Sudan

02/05/2014 10:20 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1/5 đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn diệt chủng ở Nam Sudan nếu quốc gia châu Phi này không sớm chấm dứt cuộc giao tranh đẫm máu kéo dài hơn bốn tháng qua.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry trong cuộc gặp với Ngoại trưởng các nước châu Phi tại Addis Ababa (Ethiopia) nói rằng có rất nhiều dấu hiệu đáng lo ngại về các vụ giết chóc mang tính phân biệt sắc tộc, bộ tộc tại Nam Sudan.

Các vụ sát hại lẫn nhau kiểu này nếu cứ tiếp tục sẽ trở thành một thách thức nghiêm trọng cho cộng đồng quốc tế.


Người tị nạn Nam Sudan tại trại của Liên hợp quốc ở Juba. Ảnh: THX - TTXVN

Ông Kerry cho rằng những kẻ chịu trách nhiệm gây ra bạo lực và chết chóc ở Nam Sudan phải bị đưa ra trước công lý, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp chế tài về tài chính và cấm ra vào Mỹ đối với những kẻ chịu trách nhiệm về tình trạng bạo động đã buộc hơn một triệu người phải ly hương.

Lời cảnh báo của ông Kerry được đưa ra trong bối cảnh tại Nam Sudan, từ cuối tháng 12/2013 đã diễn ra cuộc giao tranh ngày càng dữ dội giữa các lực lượng của Tổng thống Salva Kirr với lực lượng trung thành với cựu Phó tổng thống Riek Machar, sau khi ông Kirr cáo buộc ông Machar có âm mưu đảo chính.

Ông Kerry tuyên bố Mỹ ủng hộ các nỗ lực do châu Phi lãnh đạo nhằm chấm dứt các cuộc tranh chấp và bạo lực trên lục địa này.

Theo số liệu, đã có hàng nghìn người thiệt mạng trong các vụ giao tranh và gần 1 triệu người phải đi lánh nạn.

Trước đó một tuần, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng cảnh báo sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với các bên tại Nam Sudan nếu tình hình bạo lực tại quốc gia này tiếp tục leo thang.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm