Mỹ phát triển máy bay 'chim mồi' thế hệ mới, có thể đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương

24/08/2018 10:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quân đội Mỹ đã thử thành công một máy bay "chim mồi"y thế hệ mới có thể đánh lừa, gây nhiễu loạn các hệ thống phòng không của đối phương.

Theo hãng sản xuất Raytheon, máy bay mồi bẫy MALD-X có thể đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương bằng cách sao chép chính xác các thông tin đường bay của máy bay cũng như các dấu hiệu đặc trưng của radar.

Công ty giành được một hợp đồng trị giá 34,8 triệu USD để phát triển thế hệ máy bay "chim mồi" mới này vào năm 2016.

Trong một tuyên bố ra ngày 23/8, Lầu Năm Góc cho biết các nhà sản xuất đã hoàn tất thành công nhiều lần bay thử nghiệm trong các ngày 20 và 22/8 tại Mũi Mugu (Mu-gu), thuộc bang California.

Dự kiến, chương trình MALD-X sẽ tiếp tục phát triển các phiên bản nâng cấp của loại máy bay trên, hướng tới đưa vào thực hiện nhiều nhiệm vụ bổ sung trong năm tới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm