Mỹ: Hơn 26.000 học sinh mang súng tới trường học trong 10 năm qua

15/09/2022 11:39 GMT+7 | Tin tức 24h

Đài truyền hình ABC13 (Mỹ) ngày 13/9 trích dẫn dữ liệu của Trung tâm Thống kê giáo dục quốc gia thuộc Bộ Giáo dục Mỹ, cho biết trong 10 năm qua, nước này đã phát hiện hơn 26.000 học sinh mang súng tới trường học.      

Bạo lực súng đạn tại New Orleans, Mỹ khiến gần 10 người thương vong

Bạo lực súng đạn tại New Orleans, Mỹ khiến gần 10 người thương vong

Hãng tin CNN ngày 2/5 dẫn lời lực lượng cảnh sát cho biết 2 vụ nổ súng ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ trong đêm 1/5 đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Cụ thể, theo nguồn tin này, tính trên toàn quốc, cứ 100.000 học sinh thì có 6 học sinh mang súng tới trường học.

Đài truyền hình trên cũng trích dẫn dữ liệu từ Học khu Houston Independent, bang Texas, nói rằng trong năm ngoái tại bang này có 34 mối đe dọa tấn công bằng súng tại trường học, tăng so với 7 mối đe dọa trong năm học 2019-2020. Tính trên toàn bang Texas, trong hơn 3 năm qua đã có 557 vụ học sinh bị kỷ luật vì mang súng đến trường học.      

Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra tại một trường tiểu học, bang Texas, Mỹ sau vụ xả súng. Ảnh: AFP/TTXVN

Vẫn theo đài truyền hình ABC13, trong năm học 2020-2021 - thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19, tại Texas đã xảy ra 15.184 vụ học sinh đánh nhau trong trường học, giảm so với năm học 2018-2019 ( với 49.120 vụ học sinh đánh nhau).

Văn Khoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm