Mỹ: Đâm xe vào đám đông gây thương vong tại New York

27/11/2018 15:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất một người thiệt mạng và 6 người bị thương khi một chiếc ôtô lao vào người đi bộ tại Khu người Hoa ở thành phố New York (Mỹ).   

Tai nạn đâm xe buýt thảm khốc tại Zimbabwe làm 47 người thiệt mạng

Tai nạn đâm xe buýt thảm khốc tại Zimbabwe làm 47 người thiệt mạng

Ít nhất 47 người đã thiệt mạng tại Zimbabwe ngày 7/11 trong một vụ tai nạn 2 xe buýt đâm nhau trên đường phố giữa thủ đô Harare và thị trấn miền Đông Rusape.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra lúc 18h45 tối 26/11 giờ địa phương (tức 6h45 sáng 27/11 giờ Việt Nam) tại Phố Canal và Phố Forsyth, một giao lộ đông đúc trong Khu người Hoa ở hạ Manhattan. Những người bị thương đã được đưa vào một bệnh viện gần đó, trong số này có vài người bị thương nặng.   

Chú thích ảnh
Cảnh sát Mỹ điều tra tại hiện trường xe ô tô lao vào người đi bộ tại Khu người Hoa ở hạ Manhattan (New York, Mỹ) ngày 27/11/2018. Ảnh: Colter Hettich/ TTXVN

Theo cảnh sát, hiện chưa xác định được danh tính chủ xe. Người này được cho là đã mất kiểm soát khi đang tìm cách đỗ xe, tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ việc.   

Khu người Hoa ở Manhattan là khu đô thị cổ nhất trong số 9 khu ở thành phố New York, và có rất đông người Mỹ gốc Hoa sinh sống. Đây là nơi ở của hơn 800.000 người gốc Hoa, là cộng đồng gốc Hoa lớn nhất ngoài châu Á.

TTXVN/Bích Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm