Một số 'điểm nóng' ở Đà Nẵng được cách ly để phòng, chống dịch COVID-19

16/08/2020 22:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, Ban Chỉ đạo vừa ban hành Quyết định số 201/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế một số khu vực trên địa bàn quận Cẩm Lệ và Quyết định số 202/QĐ-BCĐ thiết lập vùng cách ly y tế một số khu vực địa bàn quận Thanh Khê để phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm 11 ca mắc mới COVID-19, trong đó 8 ca ở Đà Nẵng, Việt Nam có 962 bệnh nhân

Thêm 11 ca mắc mới COVID-19, trong đó 8 ca ở Đà Nẵng, Việt Nam có 962 bệnh nhân

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 16/8 đã có thêm 11 ca mắc mới, trong đó ghi nhận tại Đà Nẵng (8 trường hợp), Hà Nội (1 trường hợp) và 2 trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly y tế đối với các khu vực trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Cụ thể, khu vực đường Phù Đổng (ranh giới phía Đông giáp đường Nhân Hòa 8, phía Tây giáp đường Phạm Công Trứ, phía Nam giáp đường Kiều Sơn Đen, phía Bắc giáp đường Tế Hanh, tổ dân phố 13, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); khu vực ngõ 882 thông qua ngõ 898 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; khu vực ngõ 1106 thông qua ngõ 1120 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

Đà Nẵng
Người dân Đà Nẵng đưa tay vào máy xịt nước sát khuẩn “không chạm” để khử trùng tay trước khi vào chợ nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ban Chỉ đạo yêu cầu thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực trên địa bàn phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, cụ thể khu vực: Ngõ 160 Trần Cao Vân, từ số nhà K160/02 đường Trần Cao Vân đến số nhà K160/106 đường Trần Cao Vân, và các đoạn đường thông nhau với ngõ 112 Trần Cao Vân từ số nhà K112/59 đường Trần Cao Vân đến số nhà K112/137 đường Trần Cao Vân. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày kể từ ngày lấy mẫu của ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế và có thể gia hạn tùy theo tình hình cụ thể.

Trước đó, ngày 15/8, tại buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt dập dịch tại khu vực ngõ 160, đường Trần Cao Vân; thiết lập ngay vùng cách ly y tế có dịch tại khu vực này; triển khai truy vết, tổ chức cách ly và xét nghiệm ngay các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm tại khu vực này, hoàn thành trong ngày 16/8; rút kinh nghiệm chung việc ứng phó với dịch tại ngõ 160 đường Trần Cao Vân, cần chủ động đi trước dịch, ứng phó nhanh hơn dịch nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng và chống dịch trên toàn địa bàn thành phố.

Phạm Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm