Một án chung thân, 21 án tù trong vụ giết người ở quán karaoke XO

12/05/2022 22:22 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 12/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Triều, 24 tuổi, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, chung thân về tội giết người, 5 năm về tội cố ý gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ nổ súng tại quán karaoke XO

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ nổ súng tại quán karaoke XO

Theo thông tin từ Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Tiền Giang), sáng 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra Quyết định số 06 khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Giết người” xảy ra vào đêm 16/3 rạng sáng 17/3, tại quán Karaoke XO.

Sau 3 ngày (từ ngày 10-12/5) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người tại quán karaoke XO, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho xảy ra ngày 17/3/2021, ngày 12/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Triều (24 tuổi, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) chung thân về tội giết người, 5 năm về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân; 21 bị cáo còn lại có liên quan trong vụ án, mỗi người lĩnh từ 2 năm đến 7 năm tù về về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa. (Nguồn: tuoitre.vn)

Trong vụ án nghiêm trọng này, Nguyễn Thanh Triều, biệt danh Triều “điên” được xác định là người trực tiếp bắn chết Nguyễn Thanh Hải (32 tuổi, thành phố Mỹ Tho), biệt danh Hải "bạch".

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm Thạch Trung Nghĩa (24 tuổi) và Dương Minh Nhựt (20 tuổi) hẹn nhau đến quán karaoke XO để giải quyết mâu thuẫn. Theo đó, vào 0 giờ 30 phút ngày 17/3/2021, hai nhóm cùng đến quán karaoke XO và xảy ra xô xát. Triều bị cáo buộc đã dùng súng bắn Nguyễn Thanh Hải tử vong.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc, bắt giữ Nguyễn Thanh Triều và các đối tượng liên quan đề điều tra, đưa ra xét xử nghiêm theo qui định pháp luật.

Về khẩu súng sử dụng gây án, Triều khai nhận đã ném xuống sông phi tang. Cơ quan điều tra đang truy tìm, tiếp tục xử lý sau về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Triều khai nhận khi đến quán karaoke XO có tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tiền Giang) đã chuyển vụ việc cho Công an Thành phố Mỹ Tho thụ lý, tiếp tục xử lý sau theo qui định pháp luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm