Mở rộng điều tra nhóm đối tượng có hành vi bắt cóc để chiếm đoạt tài sản ở Đồng Nai

31/10/2019 20:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 31/10, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt Nguyễn Thị Cẩm Lan (38 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Trảng Bom), đồng thời mở rộng điều tra nhóm đối tượng có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do Lan cầm đầu.

Điều tra làm rõ vụ nam thanh niên chết bất thường tại nhà thuê ở thành phố Vinh

Điều tra làm rõ vụ nam thanh niên chết bất thường tại nhà thuê ở thành phố Vinh

Tối 30/10, thông tin từ Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc nam thanh niên tử vong trong nhà trọ. Vụ việc đang được Công an thành phố Vinh điều tra làm rõ.

Theo điều tra của Công an huyện Trảng Bom, tháng 5/2018, anh Nguyễn Hoàng Tiển (25 tuổi, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) mượn của Nguyễn Thị Cẩm Lan 45 triệu đồng. Sau đó, vì không có tiền trả nên anh Tiển đã bỏ trốn. Tối 20/7/2019, Lan nhận được thông tin anh Tiển đang có mặt ở đám ma ở xã Bình Minh nên đã huy động nhiều đối tượng, mang theo hung khí xông thẳng vào đám ma, khống chế và đưa anh Tiển đi. Sau đó, Lan đưa anh Tiển đi nhiều nơi, đánh đập, buộc anh Tiển phải gọi điện về cho gia đình mang tiền trả cho Lan. Ngoài ra, nhóm của Lan ép anh Tiển ký giấy vay nợ thêm 55 triệu đồng. Do bị uy hiếp nên gia đình anh Tiển đã đưa 45 triệu đồng giao cho Lan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, mỗi đối tượng tham gia bắt và tra tấn anh Tiển được Lan trả công một triệu đồng.

Theo Công an huyện Trảng Bom, để thực hiện vụ bắt cóc, tra tấn, Nguyễn Thị Cẩm Lan đã được đối tượng Trần Minh Tiến (36 tuổi, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) tích cực giúp sức. Hiện đối tượng Trần Minh Tiến đang bỏ trốn, cơ quan công an kêu gọi Tiến sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công Phong - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm