Mở cửa du lịch quốc tế: Hành hương theo dấu chân Bồ Đề tới Ấn Độ

14/02/2022 16:00 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Với những người theo đạo Phật ở khắp nơi trên thế giới, bốn thánh địa ở Ấn Độ chính là nơi hành hương quan trọng nhất.

Gotadi 'tái khởi động' các tour quốc tế phục vụ du khách Việt

Gotadi 'tái khởi động' các tour quốc tế phục vụ du khách Việt

Thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ngành "công nghiệp không khói" đã khởi động lại trong trạng thái "bình thường mới" sau thời gian trầm lắng do dịch Covid-19.

Nơi Phật Đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn là 4 địa điểm nhiều người hành hương mong muốn được ghé thăm một lần trong đời. Đó là Lumbini (Lâm Tỳ Ni) - nơi Đức Phật sinh ra; Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) - nơi Đức Phật đắc đạo dưới gốc cây bồ đề; Varanasi (Bà La Nại) - nơi Đức Phật chuyển pháp luân và Kushinagar (Câu Thi Na) - nơi Ngài nhập Niết Bàn.

Đây cũng là những địa điểm hút khách du lịch Việt Nam bậc nhất tại Ấn Độ và Nepal.

Chú thích ảnh
Tháp Đại Giác. Ảnh: X.T

Chuyến hành hương Phật tích Ấn Độ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà đó còn là sự truyền tải những thông điệp về cuộc sống, sự nếm trải cảm xúc từ lo lắng chờ đợi, hy vọng rồi cuối cùng bùng nổ trong sung sướng, hạnh phúc. 

Đầu năm 2022 này, sau thời gian dài "lock down" do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Gotadi dự kiến mở lại tour "Hành hương dấu chân Bồ Đề về miền đất Phật - Ấn Độ 2022" Hà Nội - Bodhgaya - Varanasi - Hà Nội khởi hành ngày 28/2/2022 tới. Theo đó, tour "tứ thánh địa" trước kia đã rút ngắn thời gian còn 6 ngày 5 đêm và tới 2 điểm quan trọng là Bodhgaya và Varanasi. Hiện nay, đây là những vùng có số ca mắc Covid-19 chỉ dừng ở 1 chữ số.

Chú thích ảnh
Đoàn du khách Việt Nam chụp tại Tháp Đại Giác năm 2019. Ảnh: X.T

Trong Phật giáo, Bồ Đề Đạo Tràng là "cái rốn của vũ trụ". Đây là thánh tích có cây bồ đề vi diệu mà Đức Phật đã ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm và thành đạo. 

Bảo tháp Đại Giác nằm ở Bodh Gaya là một trong tứ thánh tích của Phật giáo, và cũng là một trong những ngôi đền bằng gạch cổ nhất tại Ấn Độ. Tháp  đứng sừng sững với chiều cao khoảng 52 mét, mỗi cạnh vuông là 15 mét, được vua A Dục (Asoka) xây dựng vào khoảng 250 năm sau khi Đức Phật nhập Niết bàn nhằm để tưởng niệm nơi thành đạo của Đức Phật Thích Ca.

Chú thích ảnh
Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở Bồ Đề Đạo Tràng

Trong chuyến hành hương này, du khách Việt cũng sẽ được tham quan Rajgir (thành Vương Xá) - kinh đô đầu tiên của vương quốc cổ Magadha (Ma Kiệt Đà), nơi đức Phật thường đi khất thực và là trung tâm nghiên cứu Phật Giáo qua nhiều thế kỷ.

Tiếp đó du khách sẽ đến với Varanasi (thành Ba La Nại), tham quan Vườn Lộc Uyển (Sarnath) cách thành phố Vanarasi khoảng 10km, nơi Đức Phật đã chuyển Pháp Luân, giảng bài pháp đầu tiên “Tứ Diệu Đế” cho 5 anh em Kiều Trần Như cũng như đại tháp Dhamekh; tháp Dharmarajika; trụ đá của vua A Dục (Ashoka); Bảo tàng khảo cổ học tại Sarnath...

Chú thích ảnh
Một góc Vườn Lộc Uyển

Kết thúc chuyến đi, du khách sẽ được du ngoạn Sông Hằng – dòng sông linh thiêng của người Ấn Độ giáo, ngắm bình minh trên sông Hằng và tìm hiểu về cuộc sống xung quanh.

Hà Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm