Mất mạng vì 'tự sướng' với súng - thêm lời cảnh báo cho trào lưu selfie

03/09/2015 13:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một thanh niên 19 tuổi ở Texas vừa tự bắn chết mình khi đang chụp ảnh "tự sướng" (selfie) với một khẩu súng mà anh này nghĩ là không có đạn.

Nạn nhân được xác định là Deleon Alonso Smith, một cư dân ở Houston, đang chuẩn bị nhập học đại học.

"Theo một nhân chứng, nạn nhân cầm một khẩu súng mà anh ta tưởng là không có đạn. Khẩu súng đã khai hỏa sau đó, trúng vào phần trên cơ thể nạn nhân. Cuộc điều tra đang tiếp diễn và không có cáo buộc nào được đưa ra trong thời điểm này" - cảnh sát Houston cho biết.

Có tin nói Smith đã trúng đạn vào cổ.

Nạn nhân Smith rất mê chụp ảnh tự sướng và đã định gây ấn tượng bằng bức ảnh chụp cùng khẩu súng, trước khi tai nạn xảy ra

Chú của nạn nhân là Eric Douglas nói với kênh truyền hình địa phương KTRK-TV rằng khi nghe tiếng súng, ông đã chạy vào và còn thực hiện các biện pháp nhằm cứu mạng đứa cháu, nhưng đã không thành công.

Cảnh sát tin rằng Smith vô tình tìm thấy khẩu súng và đã chụp ảnh tự sướng với nó để tải lên mạng xã hội Instagram.

Hiện không có số liệu chính thức về việc đã có bao nhiêu người thiệt mạng trong khi cố tạo ra các bức ảnh selfie thật "độc". Tuy nhiên con số rõ ràng là đang tăng lên.

Biển báo cấm gậy “tự sướng” tại một công viên Disney ở Mỹ Ảnh: wdwmagic.com

Gần đây, báo chí Nga đưa tin một cô gái Moskva 21 tuổi đã thiệt mạng do ngã khỏi một cây cầu trong lúc chụp ảnh tự sướng.

Một cô gái Nga 21 tuổi khác cũng bị thương nặng vì chụp ảnh tự sướng với một khẩu súng bắn đạn cao su 9 mm, mượn từ một viên bảo vệ tại văn phòng của cô.

Tháng 4/2014, cô gái người Nga tên Xenia Ignatyeva, 17 tuổi leo lên đường sắt ở St Petersburg để selfie, cô bị mất thăng bằng và rơi xuống, cô đã bị giật đến chết khi cố gắng nắm lấy đường dây điện.

Cô gái người Nga xấu số thiệt mạng vì leo lên đường sắt để chụp selfie

Tháng 5/2015, một cô gái trẻ 18 tuổi người Romania thiệt mạng trong lúc chụp "bức ảnh selfie siêu độc" trên nóc một đoàn tàu. Cô vô tình chạm chân vào dây điện cao thế ở trên nóc tàu và bị thiêu cháy bởi một dòng điện mạnh tới 27.000 volt.

Cũng tháng 7/2015, một người đàn ông sống ở San Diego, Mỹ, thử chụp ảnh selfie với rắn đuôi chuông và kết quả là phải nhập viện vì bị con rắn cắn..

Hồi tháng 7 năm nay, cảnh sát Nga phải ban hành "hướng dẫn an toàn khi chụp ảnh tự sướng", sau khi số liệu thống kê cho thấy có 10 cái chết và 100 vụ tai nạn liên quan tới chụp ảnh tự sướng xảy ra ở nước này chỉ riêng trong năm 2015.

V.L
Theo RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm