Lính Liên Hợp Quốc cũng bị tố cáo lạm dụng tình dục gần 100 trẻ em

01/04/2016 16:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Người phát ngôn Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephane Dujarric ngày 1/4 cho biết một nhóm nhân viên LHQ sẽ tiến hành phỏng vấn 108 phụ nữ và trẻ em gái tại quận Kemo nằm ở phía Đông thủ đô Bangui của CH Trung Phi để kiểm tra độ xác thực về những tố cáo một số binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại đây đã lạm dụng và bóc lột tình dục phụ nữ và trẻ em gái tại nước này.

Theo báo cáo công bố ngày 31/3 của tổ chức AIDS-Free World, trong thời gian từ 2013-2015, có 98 trường hợp bé gái tại CH Trung Phi tố cáo bị một số lính thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ lạm dụng tình dục.


Binh sĩ Liên Hợp Quốc. Ảnh có tính chất minh họa

Những binh sĩ này đều đã rời khỏi quốc gia châu Phi này. Tổ chức AIDS-Free World còn đưa ra một trường hợp mới nhất là một bé gái 16 tuổi tố cáo bị một quân nhân người Conggo hãm hiếp tại một khách sạn hôm 28/3.

LHQ cũng xác nhận chỉ trong 2 tháng đầu năm 2016, đã có 25 trường hợp tố cáo lên LHQ về hành vi xâm hại tình dục của binh lính gìn giữ hòa bình tại CH Trung Phi và 6 trường hợp khác tại các điểm gìn giữ hòa bình khác trên toàn thế giới.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki moon đã bày tỏ sự sửng sốt trước những thông tin cáo buộc nói trên và cho rằng việc binh lính tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có mặt tại nước CH Trung Phi đã góp phần tích cực cho quá trình chuyển đổi, đưa đến một nước Trung Phi dân chủ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận một số quân nhân đã làm hoen ố hình ảnh của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ vì những hành động xấu xa nêu trên.

Hội đồng Bảo an LHQ hồi trung tuần tháng 3 vừa qua cũng đã thông qua một nghị quyết chưa từng có tiền lệ, theo đó toàn bộ đơn vị gìn giữ hòa bình tại các quốc gia có binh sĩ lạm dụng tình dục sẽ bị triệu hồi.

Đây được coi là biện pháp đối phó mạnh nhất của LHQ kể từ sau khi bê bối về tình trạng lính gìn giữ hòa bình lạm dụng tình dục bị phanh phui từ giữa năm 2015. Hội đồng Bảo an LHQ cũng yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn cấp đối với những cáo buộc và đưa ra "ánh sáng" những kẻ phạm tội.

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc Zeid Ra'ad Al Hussein đã yêu cầu chính phủ 3 nước là Burundi, Gabon và Pháp có quân nhân bị cáo buộc phạm tội lạm dụng tình dục cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn nữa với những trường hợp này để tạo dựng lại hình ảnh đội quân đáng tin cậy đối với người dân địa phương tại các nước đang có sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình.

LHQ hiện có khoảng hơn 100.000 binh lính tham gia gìn giữ hòa bình tại 16 điểm nóng trên toàn thế giới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm