Liên tiếp xảy ra động đất ở Cao Bằng

28/11/2019 11:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 6 giờ 49 phút sáng 28/11, nhiều người dân sống trên các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn... cảm nhận sự rung lắc. Có người cảm nhận thấy như cốc nước trên bàn rung hay các vật dụng treo tường lắc lư vài giây.

Động đất tại Cao Bằng, dư chấn gây rung lắc tại Hà Nội

Động đất tại Cao Bằng, dư chấn gây rung lắc tại Hà Nội

Sáng 25/11, tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết một trận động đất với độ lớn 5.4 đã xảy ra tại tỉnh Cao Bằng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, chuyên gia về địa chấn (Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin: Trong tháng 11 liên tiếp xảy ra 3 trận động đất tại tỉnh Cao Bằng, tuy nhiên đây là những vụ động đất có độ mạnh trung bình, không gây nguy hiểm đến người dân vì vậy người dân nên bình tĩnh, đừng hoảng sợ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương cho biết: Hồi 23 giờ 49 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 27/11 tức 6 giờ 49 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 28/ 11, trận động đất có độ lớn 4.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.844 độ Vĩ Bắc, 106.581 độ Kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Chú thích ảnh
Động đất gây lở núi tại xã Đàm Thủy (H.Trùng Khánh, Cao Bằng). Ảnh: Hoàng Tới/Báo Thanh niên

Trước đó, trong 2 ngày 25-26/11, tại khu vực huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra liên tiếp 2 trận động đất. Người dân ở nhiều địa bàn quanh khu vực này đều cảm nhận rõ sự rung lắc. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, hiện tượng đó là do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 5.4 trong các ngày 25 và 26/11.

Hiện nay Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm