Liên hoan giao lưu, gặp gỡ cụ ông cụ bà đẹp lão lần thứ VIII tại Đà Nẵng

28/03/2019 19:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh TP Đà Nẵng cho biết, Liên hoan giao lưu, gặp gỡ cụ Ông cụ Bà đẹp lão lần thứ VIII và các Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật TP Đà Nẵng với chủ đề “Gặp gỡ tháng 5”  sẽ được tổ chức vào ngày 03,04 và 05/5/2019 tại Công viên bờ Đồng cầu Rồng, TP Đà Nẵng.

 

Cụ ông 145 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ là sự kiên nhẫn

Cụ ông 145 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ là sự kiên nhẫn

Tờ Daily Mail đưa tin ở Indonesia đã tìm thấy một người đàn ông được cho là sinh vào năm 1870.

Liên hoan giao lưu, gặp gỡ cụ ông cụ bà đẹp lão lần thứ VIII, và các CLB trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần thứ II-2019 là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, nhằm thực hiện nội dung chỉ thị 59/CT-TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa VII về việc “Chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của người lớn tuổi là trách nhiệm của Đảng, của Nhà nước và của toàn xã hội”.

Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho hội viên có cùng đam mê, sở thích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và biểu diễn nghệ thuật.

 

Chú thích ảnh
Các cụ ông, cụ bà đẹp lão tham gia Liên hoan lần thứ VII.

Theo đó, về Liên hoan gặp gỡ cụ ông cụ bà đẹp lão gồm 3 phần thi: Thi trình diễn trang phục đẹp với trang phục vest/áo dài; thi sở thích về nghệ thuật như biểu diễn văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, võ thuật,… và trả lời câu hỏi trắc nghiệm và xử lý tình huống về các mối quan hệ trong gia đình và hàng xóm láng giềng, kinh nghiệm sống khỏe, sống vui và sống thọ.

Song song với đó, phần thi Văn nghệ các CLB Văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra vào 19h ngày 04/5/2019 giành cho các CLB Văn hóa nghệ thuật đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Các cá nhân, tập thể đăng ký dự thi Liên hoan trước ngày 22/4, tại Phòng Nghệ thuật quần chúng, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, số 32 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Các cụ bà tham gia Liên hoan lần thứ VII.

Ban tổ chức cho biết, năm 2016, Liên hoan đã thu hút 11 đơn vị tham gia với hơn 40 cụ thi đơn và hơn 20 cặp thi đôi.

 

VIDEO: Cụ bà 103 tuổi chơi piano được tròn 1 thế kỷ

VIDEO: Cụ bà 103 tuổi chơi piano được tròn 1 thế kỷ

Chơi Piano là một cách giúp cụ bà Maze, 103 tuổi, lấp đầy khoảng trống tình cảm và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình.

Liên hoan gặp gỡ cụ ông cụ bà đẹp lão là sự kiện mở rộng, ngoài các cụ đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ văn hóa – điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Thể thao… tất cả các cụ ông cụ bà trên địa bàn thành phố có nhu cầu đều có thể đăng ký tham gia, với các tiêu chí như: Tuổi cụ ông từ 70 trở lên, tuổi cụ bà từ 65 trở lên; các cụ đảm bảo đủ sức khỏe và tham gia đầy đủ các nội dung đã đăng ký với Ban tổ chức, phù hợp với khả năng của mình.

Các hoạt động, tiết mục tham gia Liên hoan phải bám sát chủ đề, trang trọng, ý nghĩa, có nội dung tiêu biểu, phù hợp, có tính nghệ thuật và khuyến khích có những sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

Thông qua Liên hoan nhằm thể hiện sự gắn kết của hệ thống thiết chế văn hóa các cấp từ thành phố, quận huyện, phường xã, tạo điều kiện cho những thành viên tham gia CLB và người lớn tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm