Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM: Đề thi môn tiếng Anh vừa sức, có sự phân hoá thí sinh rõ ràng

11/06/2022 20:05 GMT+7 | Tin tức 24h

Chiều 11/6, các thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, thí sinh đăng ký thi môn Ngoại ngữ vào lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là tiếng Anh. Ngoài ra có tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Chống dịch nghiêm túc

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Chống dịch nghiêm túc

Sáng 12/6, hơn 93.000 thí sinh Hà Nội đăng ký dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 bắt đầu làm bài thi hai môn đầu tiên là Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Theo ghi nhận, đa số thí sinh cho biết, đề thi tiếng Anh ở mức vừa sức, mặc dù đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tăng thời gian làm bài môn tiếng Anh từ 60 lên 90 phút và tăng số câu hỏi trong đề thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Trần Văn Ơn (Quận 1), em Lương Quỳnh Anh, học sinh Trường Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh (Quận 1) cho biết em đã hoàn thành 40 câu mà chưa hết thời gian. Theo đó, các cấu trúc ngữ pháp trong các câu hỏi không gây khó, phần từ vựng không có nhiều từ mới và nằm trong chương trình đã học.

Trong khi đó, Hoàng Lê Phương Anh, học sinh Trường Trung học Cơ sở Cách Mạng Tháng Tám (Quận 10) cho rằng, đề thi không thật sự quá khó, tuy nhiên có sự phân hoá rõ ràng. Nếu nắm chắc kiến thức có thể đạt 7-8 điểm.

Chú thích ảnh
Thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Bùi Thị Xuân trao đổi về bài thi. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Về đề thi môn ngoại ngữ năm nay, thầy Đặng Thanh Huân, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4) cho rằng, ngoài phần ngữ âm (câu 1 đến 4) mới được đưa vào trong năm nay, nhìn chung đề thi năm nay có cấu trúc tương tự như các năm trước gần đây. Vì có thêm phần nội dung mới nên số lượng câu hỏi tăng lên 40 câu và thời gian làm bài tăng lên 90 phút.

Bên cạnh đó, đề thi năm nay vừa sức với thí sinh và có sự phân hóa tốt. Cụ thể, đối với các em học sinh trung bình và trung bình khá hầu như không làm được phần word form (câu 29 đến 34) và phần viết lại câu (câu 36 đến 40).

“Dù đề thi không có nhiều câu dành cho thí sinh giỏi hay câu hỏi thách đố nhưng cũng sẽ không có điểm 10 như các năm trước đây, phổ điểm được dự đoán tập trung vào điểm 5-6”, thầy Đặng Thanh Huân nhận định.

Tại buổi họp báo sau ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 11/6, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay, Thành phố tổ chức 150 điểm thi trong đó có 139 điểm thi lớp 10 thường và 11 điểm thi vào lớp 10 chuyên. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 ban đầu là 93.981 học sinh, trong đó 93.329 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, vắng 652 em. Môn Ngoại ngữ buổi chiều có 93.321 thí sinh dự thi, vắng 660 tăng 8 em so với buổi sáng. Trong hôm nay, có 3 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ do mở tài liệu thi môn Ngữ văn.

Ngoài ra, không có sự cố bất thường đáng kể khác tại 150 điểm thi. Một thí sinh F0 được bố trí phòng thi riêng, có hai cán bộ giám sát. Bảy thí sinh khác bị tai nạn, không thể viết được bố trí người chép bài hộ. Quá trình này có ghi âm, ghi hình.

Về việc các thí sinh bỏ thi, theo ông Lê Hoài Nam, hiện tại chưa xác định được phần lớn nguyên nhân hơn 600 học sinh bỏ thi ngày hôm nay, tuy nhiên có một số ít thí sinh vắng mặt vì đang mắc sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, vì đây là kỳ thi tuyển sinh, không phải xét tuyển nên những học sinh vắng mặt sẽ không có chế độ xét tuyển đặc biệt khác.

Ngày mai (12/6), thí sinh dự môn thi cơ bản cuối cùng là Toán. Buổi chiều, các thí sinh thi chuyên, tích hợp sẽ làm các bài thi riêng. Sau khi kết thúc kỳ thi vào ngày mai, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành chấm thi vào ngày 16/6.

Thu Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm