KCNA: Quyết tâm phi hạt nhân hóa của Triều Tiên có thể... lung lay

07/07/2018 21:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/7, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết quyết tâm "vững chắc, kiên định" trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này có thể đang lung lay, sau khi Mỹ đề nghị phi hạt nhân hóa một cách đơn phương trong hai ngày thảo luận ở Bình Nhưỡng. 

 KCNA cho rằng kết quả các cuộc thảo luận của giới chức Triều Tiên với phái đoàn do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dẫn đầu là "vô cùng đáng lo ngại", đồng thời chỉ trích việc Washington tìm kiếm mục tiêu phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, cũng như ép buộc Bình Nhưỡng. Trong khi theo KCNA, "cách thức nhanh nhất" để có được một Bán đảo Triều Tiên không sở hữu vũ khí hạt nhân là thông qua cách tiếp cận theo từng giai đoạn, ở đó cả hai bên phải đồng thời thực hiện các biện pháp hướng tới phi hạt nhân hóa. 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt tay Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm lần thứ 2 tới Bình Nhưỡng đầu tháng 5/2018. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết nước này lấy làm tiếc về thái độ của các nhà đàm phán cấp cao Mỹ trong tuần này. 

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Bình Nhưỡng, nhằm thảo luận các biện pháp thực thi Tuyên bố chung được lãnh đạo Mỹ-Triều nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore hôm 12/6.

Triều Tiên mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm vào tháng 9

Triều Tiên mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm vào tháng 9

Các quan chức Triều Tiên ngày 6/7 cho biết nước này kỳ vọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Bình Nhưỡng vào mùa Thu năm nay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày lập nước (ngày 9/9).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm