IS thừa nhận tiến hành vụ nổ tàu điện ngầm ở London, Anh

16/09/2017 10:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vài giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Parsons Green ở thủ đô London khiến ít nhất 29 người bị thương, ngày 15/9, Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. 

Đây là lần thứ 4 Anh nâng mức đe dọa khủng bố lên cao nhất trong vòng 11 năm qua.
Trong một tuyên bố, Thủ tướng Theresa May cho biết Anh đã nâng mức đe dọa khủng bố từ "nghiêm trọng" lên "nguy cấp" - mức cao nhất, đồng nghĩa với một cuộc tấn công có thể sắp xảy ra. Theo bà, Chính phủ Anh đã đưa ra quyết định này dựa trên đánh giá của một tổ chức độc lập về tình hình an ninh hiện nay ở Anh.

Chú thích ảnh
 Cảnh sát Anh điều tra tại khu vực ga tàu điện ngầm Parsons Green ở London sau vụ đánh bom.Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh cũng đã lên án vụ đánh bom trên, coi đây là "một cuộc tấn công hèn hạ", đồng thời quay về London chủ trì cuộc họp của ủy ban phản ứng khẩn cấp của chính phủ. Bà cho biết quân đội sẽ sớm triển khai binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ tại các khu vực quan trọng và 1.000 sĩ quan cảnh sát cũng sẽ được triển khai bảo vệ các hệ thống giao thông và đường phố trên khắp nước Anh.

Cận cảnh vụ nổ bom kinh hoàng tại ga tàu điện ngầm London

Cận cảnh vụ nổ bom kinh hoàng tại ga tàu điện ngầm London

8h20 sáng 15/9, vụ nổ bom tự chế nghi ngờ khủng bố đã xảy ra tại ga tàu Parsons Green (London, Anh), khiến nhiều hành khách bị bỏng, cháy xém tóc tai, mặt mũi dính đầy máu.

Cùng ngày, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên. Hãng Amaq, mạng tin tuyên truyền của IS, công bố một thông cáo của IS nêu rõ: "Một nhóm thành viên của IS đã tiến hành vụ đánh bom tại một ga tàu điện ngầm ở London".

Cảnh sát Anh khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố và hiện lực lượng này đang xác định và truy tìm đối tượng đánh bom. Người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố Anh Mark Rowley thừa nhận đây là một vụ điều tra phức tạp và cảnh sát đang nỗ lực điều tra một cách nhanh nhất. Cảnh sát đề nghị người dân cung cấp thông tin giúp các nhà điều tra truy tìm thủ phạm.

Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 4 tại thủ đô London và là vụ thứ 5 ở nước Anh trong 6 tháng qua.

Sau khi xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Theresa May, cam kết hợp tác chặt chẽ với Anh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm