Hơn 500 học sinh tại Quảng Ninh tiếp tục nghỉ học để phản đối chuyển trường

27/03/2019 08:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Liên tiếp trong hai ngày vừa qua, hơn 500 học sinh tại trường THPT Tiên Yên, thị trấn Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã tự ý bỏ học để phản đối quyết định chuyển trường này sang địa điểm mới tại một trường dân lập.

Học sinh Trường THPT Tiên Yên không đến trường: Sở Giáo dục Quảng Ninh giải thích lý do chuyển trường

Học sinh Trường THPT Tiên Yên không đến trường: Sở Giáo dục Quảng Ninh giải thích lý do chuyển trường

Ngày 25/3, hơn 500 học sinh của Trường Trung học phổ thông (THPT) Tiên Yên đồng loạt không đến trường học vì phụ huynh học sinh không đồng tình phương án chuyển trường mới của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng như của ngành giáo dục. Cùng ngày, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh đã có lý giải về việc trên.

Theo ghi nhân của PV THTT, trong sáng 26/3, chỉ có vài chục học sinh Trường THTP Tiên Yên đến trường. Sáng cùng ngày, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh đã có mặt và cùng chính quyền huyện Tiên Yên đối thoại với hàng trăm phụ huynh, giáo viên. Tuy nhiên tất cả phụ huynh đều phản đối và không hợp tác.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dẫn đến việc hàng trăm học sinh không muốn chuyển trường do không muốn học chung địa điểm với học sinh Trường Nguyễn Trãi.  Trước đó ngày 18/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định, thuê gần 4800 mét vuông của trường Nguyễn Trãi  với mức giá 2.2 tỉ đồng cho 01 năm sử dụng trong thời gian 30 năm.

Chiều 26/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có cuộp họp khẩn cấp chỉ đạo kịp thời sự việc trên, theo đó quyết định lùi thời hạn chuyển trường đến hết năm học 2019 đối với các học sinh. Đồng thời yêu cầu các em học sinh ngày mai, 27/3 phải đến lớp bình thuờng, tất cả những trường hợp cố tình nghỉ học không rõ lý do sẽ thi hành kỷ luật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trường hợp là Ban Giám hiệu và Giáo viên, bắt đầu chuyển sang trường mới từ 1/4/2019.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm