Hơn 2.200 lính Mỹ đã bị thiệt mạng ở Afghanistan

14/08/2014 08:41 GMT+7 | Trong nước

Hơn 13 năm kể từ khi phát động cuộc chiến xâm lược Afghanistan, đến nay đã có tổng cộng hơn 2.000 lính Mỹ bị thiệt mạng và hàng chục nghìn binh lính khác bị thương trong cuộc chiến kéo dài và tốn phí tại quốc gia Tây Nam Á này.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tổng số lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tại Afghanistan tính đến ngày 13/8 là 2.203 người cộng với 19.816 binh lính khác bị thương. Tướng hai sao Harold Greene, 55 tuổi, là sĩ quan quân đội cao cấp nhất của Mỹ bị thiệt mạng tại Afghanistan.

Lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: AP

Bản báo cáo dài 337 trang của Đại học Harvard cho biết tổng chi phí của Mỹ cho hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq, nếu tính cả khoản tiền chữa bệnh lâu dài và bồi thường cho hàng chục nghìn binh lính bị thương tật hoặc thân nhân của họ, có thể từ 4.000 tỷ đến 6.000 tỷ USD, chia bình quân mỗi gia đình Mỹ phải gánh chịu khoảng 75.000 USD.

Cho tới nay, có hơn một nửa trong tổng số 1,6 triệu lính Mỹ tham gia hai cuộc chiến này đã từng phải chữa trị bệnh tật tại các cơ sở y tế của Bộ cựu chiến binh. Do hậu quả của hai cuộc chiến này, ngân sách của Bộ cựu chiến binh Mỹ trong thập kỷ qua đã tăng gấp hơn 2 lần, từ 61,4 tỷ USD năm 2001 lên 140,3 tỷ USD tài khóa 2013. Theo dự tính, trong vài thập kỷ tới, nước Mỹ sẽ phải chi thêm khoảng 836 tỷ USD trợ cấp, bồi thường và chữa bệnh cho hơn 1 triệu cựu chiến binh từ hai cuộc chiến này. Hậu quả của hai cuộc chiến đối với nền kinh tế Mỹ có thể kéo dài tới 50 năm nữa.

P.V (Theo TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm