Hơn 1 triệu trẻ em Italy sống trong nghèo đói

11/12/2014 09:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 1 triệu trẻ em Italy phải sống trong tình trạng nghèo đói và các nguồn lực dành cho đối tượng này đang bị cắt giảm. Đây là kết quả báo cáo hàng năm do Quỹ cứu trợ trẻ em "Save the Children" của nước này công bố ngày 10/11.

Phóng viên TTXVN tại Roma dẫn số liệu của báo cáo trên cho biết tại Italy, số trẻ em phải sống trong nghèo đói chủ yếu phân bố ở miền Nam đất nước với tỷ lệ trung bình là 19%, trong khi tỷ lệ này ở vùng Calbria là cao nhất, lên tới 29%.

Theo ước tính, hiện có hơn 1,4 triệu trẻ em Italy, chiếm khoảng 4% tổng số trẻ em của nước này, đang phải sống trong nghèo đói, trong đó có 67.000 trẻ em dưới 6 tuổi và 309.000 trẻ từ 7-17 tuổi.


Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Báo cáo trên cũng ghi nhận có hơn 1,5 triệu trẻ em đang sống ở 11 trung tâm thành phố lớn với dân số hơn 250.000 người của Italy, nơi mà nguồn lực dành cho trẻ em tiếp tục bị cắt giảm. Ngoài ra, Italy đang rơi vào đợt suy thoái kinh tế lần thứ 3 trong vòng 6 năm qua cũng ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của giới trẻ nước này.

Theo đó, trong năm 2013, khoảng 65.000 hộ gia đình đã bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả được tiền thuê nhà đúng hạn, trong đó nhiều gia đình có trẻ em. Tương tự như vậy, rất nhiều gia đình đã buộc phải cắt giảm chi tiêu hàng ngày, đặc biệt là các hộ gia đình có lao động chính bị mất việc. Thậm chí ngay cả khi có đủ đồ ăn, nhiều gia đình vẫn buộc phải cắt giảm các khoản chi tiêu dành cho con cái như sở thích, thể thao, trò chơi và du lịch.

Tổng Giám đốc của Quỹ "Save the Children" Valerio Neri cho rằng tương lai thế hệ trẻ của Italy đang tiếp tục bị "suy giảm" liên quan tới việc không gian riêng bị thu hẹp và có những hạn chế về cơ hội học tập, hòa nhập xã hội, vui chơi và sự phát triển trí tuệ, cũng như tương tác giữa các cá nhân với nhau.

Tháng 5 vừa qua, Quỹ này đã phát động chiến dịch "Thắp sáng tương lai" thông qua việc khai trương 11 trung tâm giáo dục và giải trí mang tên"Điểm sáng" tại các vùng ngoại ô nơi mà các dịch vụ và cơ hội cho trẻ em bị thu hẹp.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm