Hội đồng Hiến pháp Pháp xác nhận kết quả bầu cử tổng thống

28/04/2022 11:24 GMT+7 | Tin tức 24h

Hội đồng Hiến pháp Pháp ngày 27/4 đã xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, theo đó, ông Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.   

Thách thức của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Thách thức của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Vòng hai bầu cử tổng thống Pháp đã kết thúc suôn sẻ với kết quả không vênh nhiều so với thăm dò dư luận. Với trên 58% phiếu bầu, ông Emmanuel Macron, 44 tuổi, đã giành thắng lợi trong “trận lượt về” trước đối thủ Marine Le Pen, gia nhập nhóm rất ít các tổng thống của Đệ ngũ Cộng hòa Pháp đắc cử nhiệm kỳ hai.  

Theo Chủ tịch Hội đồng trên, Laurent Fabius, trong số 48.752.339 cử tri đăng ký đi bầu, có 35.096.478 cử tri đi bỏ phiếu. Như vậy, tỉ lệ cử tri không đi bầu là 28,01%.    

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nguồn: AFP/TTXVN

Ông Macron đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào ngày 24/4, với 58,6% số phiếu ủng hộ, trong khi lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen giành được 41,4% số phiếu. Ông Macron là vị Tổng thống Pháp đầu tiên trong hai thập kỷ tái đắc cử nhiệm kỳ hai.   

Theo luật của Pháp, nhiệm kỳ thứ hai của ông Macron phải bắt đầu trước ngày 14/5.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm