Hàng nghìn người dân Triều Tiên sơ tán khẩn cấp tránh lũ

07/08/2021 18:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền hình nhà nước Triều Tiên đưa tin hơn 1.000 ngôi nhà đã bị hư hai và khoảng 5.000 người phải sơ tán sau khi mưa to gây lũ lụt trên diện rộng ở nước này. Nhiều diện tích đất nông nghiệp cũng bị ngập trong nước lũ.

Triều Tiên đối mặt với khủng hoảng lương thực trầm trọng nhất trong hơn 10 năm qua

Triều Tiên đối mặt với khủng hoảng lương thực trầm trọng nhất trong hơn 10 năm qua

Triều Tiên thời gian qua đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua. Đây là thông tin được quốc gia Đông Bắc Á nêu rõ trong báo cáo gửi đến Liên hợp quốc trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại người dân nước này gặp khó khăn nghiêm trọng để mưu sinh hằng ngày.

Hình ảnh phát trên kênh KCTV cho thấy những ngôi nhà bị ngập tới mái và nhiều cây cầu bị hư hại. Hàng trăm ha đất nông nghiệp bị nhấn chìm trong nước lũ ở tỉnh Nam Hamgyong. Ngoài ra, nhà cửa và đường sá cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vỡ đê ngăn nước sông.

Quan chức cấp cao Cơ quan Khí tượng Triều Tiên Ri Yong Nam cho biết: "Dự báo mưa lớn sẽ kéo dài đến ngày 10/8 tại nhiều khu vực, tập trung quanh vùng duyên hải miền Tây".

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo "tất cả các lĩnh vực và đơn vị" phải có biện pháp phòng tránh "thảm họa thiên tai".

Lũ lụt xảy ra trong bối cảnh tháng 6 vừa qua, Triều Tiên cho biết nước này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực đáng báo động. Một tháng sau đó, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) dự báo Triều Tiên sẽ thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay, đồng thời cảnh báo nước này có thể phải trải qua "một thời kỳ rất khó khăn".

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm