Hà Nội: Truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng, học trực tuyến từ 6/9

21/08/2021 18:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lễ khai giảng năm học 2021-2022 được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các fanpage và các nền tảng trực tuyến.

Học sinh các cấp học ở Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9

Học sinh các cấp học ở Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương trình lễ khai giảng năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu lúc 7h30 và được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa với các nghi thức quy định, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.  

Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các fanpage và các nền tảng trực tuyến, tạo tâm thế phấn khởi, quyết tâm dạy và học tốt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục Thủ đô.

Sau buổi lễ, căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị, trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp để khởi động cho năm học mới. Ngày 6/9, các đơn vị, trường học chính thức bước vào chương trình học tập học kỳ I năm học 2021-2022 theo kế hoạch bằng hình thức trực tuyến.

Trước đó, ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ký Quyết định số 3952/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất từ ngày 1/9/2021; ngày khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào ngày 5/9/2021.

Chú thích ảnh
Học sinh trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh tư liệu của Thanh Tùng

* Hà Tĩnh hôm qua cũng thông báo lùi ngày tựu trường của hơn 300.000 học sinh đến khi có thông báo mới. Tính từ đợt dịch thứ tư (27/4) đến 18h chiều qua (20/8), Hà Tĩnh ghi nhận 355 ca mắc Covid-19, trung bình mỗi ngày từ 3-19 ca. 

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng quyết định lùi lịch tựu trường của hơn 345.000 học sinh các cấp đến khi có thông báo mới sau khi liên tiếp phát hiện ca nhiễm liên quan đến cửa hàng Viettel Post ở huyện Lương Tài. 

Trước đó, các tỉnh đã công bố lịch tựu trường năm học 2021 - 2022 là: An Giang, Bình Định, Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Điện Biên, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hải Dương, Hoà Bình, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Hậu Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Long An, Ninh Bình, Nghệ An, Nam Định, Kiên Giang, TP.HCM, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thái Bình, Tuyên Quang, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long, Sơn La, Sóc Trăng, Phú Yên, Phú Thọ, Yên Bái...

Chú thích ảnh
Ngày 4/8/2021, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với cấp Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 (riêng khối lớp 1 có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8)

* Ngày 19/8, UBND TP.HCM ban hành khung thời gian năm học 2021-2022. Học sinh bậc THCS, THPT bắt đầu năm học mới từ ngày 1/9. Từ ngày 1-5/9, các trường tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trực tuyến và củng cố kiến thức. Từ ngày 6/9, các trường bắt đầu giảng dạy chương trình năm học mới.

Với bậc tiểu học, từ ngày 8/9 đến ngày 19/9, các em được hướng dẫn tổ chức lớp, kỹ năng, phương pháp học tập trên Internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 20/9, học sinh bắt đầu chương trình năm học mới.

* Ngày 16/8, UBND thành phố Hà Nội ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, các trường tựu trường sớm nhất từ 1/9. Thời gian tổ chức lễ khai giảng là 5/9.

Chú thích ảnh
Hà Nội không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Tùng

* Tỉnh Kiên Giang đã có kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 thống nhất trong toàn tỉnh vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 5/9. Trong trường hợp dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh vẫn có nơi còn thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, Lễ khai giảng sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang Trần Quang Bảo, Lễ khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức tại phòng họp trực tuyến của các trường, học sinh mặc trang phục học sinh, tham gia dự tại nhà qua phương tiện thiết bị thông minh. Đồng thời, mỗi nhà trường xây dựng kênh Facebook hoặc Youtube để trực tuyến phần chung Lễ khai giảng (đọc thư của Chủ tịch nước, trình bày diễn văn khai giảng, đánh trống khai trường,…) cho học sinh tham dự (xem livestream).

Chú thích ảnh
Tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 16 - 25/8/2021

* Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long ngày 16/8 thông tin về thời gian năm học 2021-2022 đối với các cấp giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học cho học sinh tựu trường vào ngày 20/9. Đối với các cơ sở giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 9 và 12 tựu trường vào 6/9, các khối lớp còn lại vào 13/9.

* Sáng 14/8, tỉnh Hà Nam vừa có Công văn số 1439/ QĐ -UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định cho học sinh các cấp học trên địa bàn tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, học sinh tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Tất cả các trường, các cơ cở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9/2021.

* Tại Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố vừa công bố kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. Theo đó, Sở GD&ĐT phối hợp chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học 2021-2022 vào 7 giờ ngày 5-9 như chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Chú thích ảnh
Khối lớp 1 có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Ảnh (tư liệu): Thanh Tùng

Vào 7 giờ ngày 5/9, chương trình chào năm học mới sẽ diễn ra trực tuyến trên sóng DanangTV. 7 giờ 30 diễn ra chương trình khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện và 8 giờ chương trình trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh các lớp.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng xác định dạy, học trực tuyến là hình thức hỗ trợ chứ không phải chủ đạo nên thời gian đầu sau khai giảng (khoảng 2 tuần), việc dạy, học trực tuyến chủ yếu là giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, phương pháp học tập và củng cố kiến thức cũ. Sau đó, nếu tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, sở có hướng dẫn cụ thể về việc dạy và học bài mới trực tuyến cho học sinh trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

* UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với các bậc học trên địa bàn. 

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. 

Thời gian tựu trường năm học 2021-2022 của một số tỉnh, thành

An Giang: Lớp 1: 30/8; còn lại 1/9

Thừa Thiên Huế: Lớp 1: 26/8; còn lại 1/9

Bà Rịa - Vũng Tàu: 1/9

Nghệ An: 1/9

Bắc Giang: Lớp 1: 23/8; còn lại 1/9

Quảng Trị: Lớp 1: 25/8; còn lại 1/9

Lào Cai: Lớp 1: 23/8; còn lại 1/9

Bình Dương: 1/9

Ninh Bình: Lớp 1: 23/8; còn lại 1/9

Trước đó, vào 4/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thời gian tựu trường của học sinh trên cả nước sớm nhất vào ngày 1/9, riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8; tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9; kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022. Các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. 

Năm học 2021- 2022, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ quyết định kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thảo Nhi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm